Tiêu hủy rùa tai đỏ bằng cách trữ đông lạnh

(ANTĐ) - Theo tin từ Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), sau một thời gian trì hoãn cùng 3 lần gia hạn tiêu hủy, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn đồng ý với phương án làm thịt 30 tấn rùa tai đỏ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex) rồi trữ đông lạnh. Dự kiến, trong ngày hôm nay 4-10, việc làm thịt hơn 30 tấn rùa tai đỏ của Caseamex sẽ hoàn thành.

Theo lý giải của Sở NN&PTNT Vĩnh Long, nếu dùng hóa chất để tiêu hủy toàn bộ số rùa trên sẽ rất mất thời gian và không an toàn. Trước đó, đoàn kiểm tra đã thử nghiệm tiêu hủy rùa bằng cách ngâm trong hóa chất clo, song phải 20 phút sau rùa mới chết. Bởi vậy, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chấp nhận đề nghị cho làm thịt rùa tai đỏ của Caseamex rồi trữ đông lạnh. Trước đó, ngày 27-9, thực hiện yêu cầu của Bộ NN&PTNT về việc tiêu hủy toàn bộ số rùa tai đỏ của Caseamex nhập khẩu về nước, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn yêu cầu Caseamex phải tiêu hủy toàn bộ số rùa trên trong thời gian từ ngày 27 đến 30-9. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra do Sở NN&PTNT Vĩnh Long chủ trì đến yêu cầu Caseamex tiêu hủy thì không nhận được sự hợp tác của phía công ty. Ngay sau đó, ngày 1-10, Caseamex đã có đề nghị gửi UBND tỉnh Vĩnh Long cho làm thịt toàn bộ hơn 30 tấn rùa tai đỏ để đông lạnh, khi nào có điều kiện thì tái xuất hoặc làm thức ăn gia súc. UBND tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận đề nghị này. Đến thời điểm này, phía Tổng cục Thủy sản cùng Bộ NN&PTNT chưa có bất kỳ ý kiến cũng như quan điểm gì về động thái trên của UBND tỉnh Vĩnh Long và Caseamex. Vào tháng 4-2010, Caseamex được Cục Nuôi trồng thủy sản (nay là Vụ Nuôi trồng) cấp giấy phép cho nhập khẩu hơn 40 tấn rùa tai đỏ về làm thực phẩm. Tuy nhiên, thời hạn đã hết, Caseamex không thể tiêu thụ được số rùa nói trên, trong khi việc nuôi nhốt rùa không đảm bảo khiến một lượng lớn khoảng hơn 8.000 con bị chết và thoát ra môi trường. Bộ NN&PTNT đã 2 lần có công văn yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô rùa trên, cũng như phản đối đề nghị của Caseamex xin tái xuất rùa tai đỏ sang nước thứ 3. Sau khi đề nghị xin tái xuất không thành, Caseamex đã có kiến nghị với UBND tỉnh Vĩnh Long xin làm thịt rùa để đông lạnh.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=83558&channelid=5