Tiêu hủy hàng nghìn ấn phẩm thể hiện sai chủ quyền Việt Nam

Ngày 6/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết đã tiêu hủy hàng ngàn ấn phẩm vi phạm trong việc thể hiện địa giới hành chính Việt Nam.

Các ấn phẩm vi phạm bị tiêu hủy (Ảnh: Sở TT&TT Đà Nẵng)

Theo đó, tổng cộng có 1.471 ấn phẩm vi phạm hành chính đã được các cơ quan chức năng thu giữ từ năm 2013 đến nay bị tiêu hủy.

Các ấn phẩm vi phạm trong việc thể hiện địa giới hành chính Việt Nam như thể hiện sai và thiếu các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam; không phù hợp với thuần phong mỹ tục; chưa đăng ký giấy phép xuất bản phẩm với cơ quan chức năng... được các cơ quan chức năng thu giữ từ năm 2013 đến nay.

Hầu hết các ấn phẩm này có nguồn gốc từ nước ngoài với nhiều thứ tiếng như: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Việt… khi định đưa vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

TRIỆU PHONG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tieu-huy-hang-nghin-an-pham-the-hien-sai-chu-quyen-viet-nam-post201885.html