Tiểu đoàn 471 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 27-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Tiểu đoàn 471, Mặt trận 44 Quảng Đà.

Tiểu đoàn Đặc công nước 471 là đơn vị đặc công hậu cứ của Quân khu 5 được thành lập ngày 25-2-1971 tại Trà Bồng (Quảng Ngãi), có nhiệm vụ hoạt động tác chiến từ đèo Hải Vân - vịnh Đà Nẵng - bán đảo Sơn Trà; tác chiến tiêu diệt sinh lực cao cấp của địch, phá hủy các phương tiện chiến tranh, phương tiện giao thông vận tải, khu cầu cảng trong vịnh Đà Nẵng, khu hải quân, các trạm ra-đa trên bán đảo Sơn Trà.

Các đại biểu tham gia lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tiểu đoàn 471.

Hơn 4 năm (1971-1975), đứng trước khó khăn, gian khổ, ác liệt và sự mất mát, hy sinh, nhưng với tinh thần, ý chí quyết tâm sắt đá của người lính; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; cùng sự che chở, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, Tiểu đoàn Đặc công nước 471 đã đánh 41 trận, gồm 29 trận đánh dưới nước, 12 trận trên cạn, tiêu diệt hàng trăm tên địch, đánh chìm 10 tàu vận tải quân sự, sân bay Xuân Thiều, kho xăng Liên Chiểu; phá hủy hàng chục vạn tấn hàng hóa, xăng dầu, phương tiện chiến tranh của địch.

Tập thể cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 471 đã đoàn kết, đồng lòng, đồng cam cộng khổ, cùng vượt qua mọi thử thách khó khăn, khắc nghiệt của cuộc chiến để chiến đấu và chiến thắng, lập nên những chiến công, những trận đánh oai hùng, góp phần quan trọng cùng quân và dân Mặt trận 44 Quảng Đà “Trụ bám kiên cường”, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc, với đồng bào, để đất nước được độc lập, thống nhất, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, chiến công oanh liệt của tập thể Tiểu đoàn Đặc công nước 471 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 17-10-2023, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Tiểu đoàn 471, Mặt trận 44 Quảng Đà.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định, ghi nhận, tôn vinh và tuyên dương những thành tích, cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công nước 471, Mặt trận 44 Quảng Đà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; góp phần giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm, phấn đấu học tập, công tác trong cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tiểu đoàn 471.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tiểu đoàn 471.

Tin, ảnh: KHÁNH BÌNH - MINH HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tieu-doan-471-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-770238