TIẾT LỘ: Sir Alex đã 'sấy tóc' những ai trong 27 năm dẫn dắt Man United?

Mới đây, Sir Alex Ferguson đã tiết lộ trong suốt 27 năm dẫn dắt Man United, ông chỉ quát mắng theo kiểu "máy sấy tóc" có 6 lần.Trong khoảng thời gian 27 năm dẫn dắt CLB Man United, Sir Alex Ferguson đã giúp quỷ đỏ giành được 38 danh hiệu lớn nhỏ trước khi nghỉ hưu vào năm 2013. Thành tích của ông được coi như là di sản của bóng đá thế giới. Chiến lược gia người Scotland còn được biết đến là một người vô cùng nghiêm khắc. Ông được mệnh danh là "máy sấy tóc" vì những lần quát mắng như tát nước vào mặt các học trò của mình. Nhưng mới đây, Sir Alex đã tiết lộ ông chỉ thật sự dùng "máy sấy tóc" có 6 lần trong suốt 27 năm qua. Dưới đây là 6 khoảnh khắc cùng danh tính những "nạn nhân" bị Sir Alex đem ra để sử dụng thứ "vũ khí" đáng sợ của mình.

1. David Beckham

David Beckham

Khi chiếc "máy sấy tóc" hoạt động, nó sẽ thổi bay tất cả mọi thứ trên đường đi, bao gồm cả chiếc giày của Beckham. Sir Alex đã ném một chiếc giày vào mắt tiền vệ người Anh sau trận thua 2-0 của Man United trước Arsenal vào năm 2003. Khi được hỏi về kỷ niệm này, Sir Alex chia sẻ: "Nếu tôi có thử lại điều này 100 hay 1 triệu lần, nó cũng không thể xảy ra lần nữa".

2. Jaap Stam

Jaap Stam là nạn nhân thứ 2 của Sir Alex

Jaap Stam từng là một trong những trung vệ xuất sắc tại Premier League nhưng đã phải "cuốn gói" rời khỏi Man United vào năm 2001 sau khi tiết lộ quá nhiều điều không hay trong cuốn tự truyện mang tên "head to head" của mình. Sir Alex sau đó chia sẻ rằng ông cũng rất tiếc về quyết định này. Mặc dù hét vào mặt ai đấy không phải là một việc làm hay nhưng ông buộc phải dùng đến "máy sấy tóc" để dằn mặt Stam.

3. Sau trận thua 1-6 trước Man City

Man United thua đậm trước Man City với tỷ số 1-6

Chắc không cần phải nói mọi người cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trong phòng thay đồ của Man United sau trận đấu này. Một vài tin đồn nói rằng mọi chuyện diễn ra trong căn phòng đó là nguyên nhân của việc núi lửa phun trào và một số hòn đảo nhỏ hình thành ở biển Ailen.

4. Roy Keane

Roy Keane đã phạm phải một sai lầm không đáng có

Trong mùa giải cuối cùng của mình tại CLB, Roy Keane đã gây ra những rắc rối không nhỏ trên MUTV. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là sau thất bại 1-4 của Man United trước Middlesbrough, cầu thủ người CH Ireland đã để một nửa số đồng đội của mình ở ngoài xe buýt vì màn trình diễn không thuyết phục. Sir Alex rõ ràng không thích điều này và Roy Keane đã phải chuyển đến Celtic sau đó.

5. Arsene Wenger

Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson

Giờ đây, họ là bạn thân của nhau nhưng ít ai biết rằng để có được mối quan hệ như bây giờ, Sir Alex từng có những trận cãi vã nảy lửa khi được nghe đến tên của Wenger. Sau sự kiện "Pizzagate" năm 2004 (Man United chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal. Sau trận đấu, Sir Alex bị một cầu thủ Arsenal ném Pizza vào mặt), HLV người Scotland đã gọi chiến lược gia người Pháp là "sự ô nhục" vì chỉ trích các cầu thủ Man United hồi cuối năm 2005. Từ đó "Quỷ đỏ" và "Pháo thủ" luôn có những trận chạm trán nảy lửa trong suốt một thập kỷ.

6. Mino Raiola

Sir Alex có mối quan hệ không hòa thuận với Raiola

Sir Alex từng gây sốc khi gọi người đại diện của Pogba là "thằng ngu" vào năm 2012. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cầu thủ người Pháp chuyển đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa Hè vừa qua, Pogba quay trở lại mái nhà xưa với mức giá kỷ lục 89 triệu bảng. BLĐ Man United hẳn phải cảm thấy chút tiếc nuối về vấn đề này.

Trung Phạm

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/tiet-lo-sir-alex-da-say-toc-nhung-ai-trong-27-nam-dan-dat-man-united-n20161110212324070.htm