Tiết lộ gây sốc kết quả DNA lấy từ nơi quái vật hồ Loch Ness

Công bố của các nhà thám hiểm, khoa học về quái vật hồ Loch Ness tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi.

Quái vật hồ Loch Ness là sinh vật bí ẩn nhất hành tinh chưa được xác định và là đề tài tốn nhiều giấy mực nhất của giới truyền thông. Quái vật hồ Loch Ness hay còn được gọi là "Nessie" hay "Ness" sống ở hồ Ness, Scotland, Anh quốc.

Bản ghi chép đầu tiên về người tận mắt chứng kiến quái vật là năm 1802. Đó là người nông dân Anderson, anh trông thấy một con vật rất to, dài chừng 45m, trồi lên mặt nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, tin đồn quái vật hồ Loch Ness đã chết "râm ran" trên mạng xã hội khiến nhiều người bán tín bán nghi. Lý do xuất hiện tin đồn này bắt nguồn từ việc người ta không nhìn thấy bóng dáng sinh vật này trên mặt hồ.

Hình ảnh minh họa quái vật hồ Loch Ness.

Theo New York Post, ngày 22/11, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ mẫu DNA được cho là thuộc về quái vật hồ Loch Ness. Nguồn gốc 'quái vật đốm màu' bí ẩn lần đầu được công bố khiến nhiều người chú ý. Theo các mẫu DNA lấy từ vùng biển Vịnh Borlum của Scotland, nơi con quái vật kỳ lạ được cho là từng xuất hiện trong quá khứ, rõ ràng, quái vật hồ Loch Ness....

Trong một trong những cuộc điều tra lớn nhất về sinh vật kỳ lạ này trong hơn nửa thế kỷ, các tình nguyện viên tìm kiếm Marry Wiles, 49 tuổi và Aga Balinska, 42 tuổi, thề rằng họ đã nhìn thoáng qua và thấy hai cái bướu và phần đầu của sinh vật này khi chúng đang bơi trên mặt hồ. Cặp đôi đã chia sẻ đoạn phim của họ về quái vật dưới nước với nhóm nghiên cứu Khám phá hồ Loch Ness, nơi các nhà sản xuất phim Dragonfly Film cho loạt phim sắp tới “Weird Britain”, dự kiến phát hành vào năm 2024.

Các mẫu thu thập được từ vùng biển của loài thủy quái này xuất hiện được gửi đi phân tích đến phòng thí nghiệm Jonah Ventures ở Boulder, Colorado, chỉ cho thấy sự hiện diện của hai loại tảo.

Kết quả phòng thí nghiệm trả về cho thấy hai loại tảo khác nhau.

Ken Gerhard, một nhà mật mã học và người dẫn chương trình truyền hình, nói với SWNS: “Các cuộc thử nghiệm chỉ phát hiện ra tảo, tất nhiên đây là một tin thú vị nếu chúng ta xem xét khả năng Nessie là một con quái vật tảo khổng lồ”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu quái vật hồ Loch Ness thực sự đã chết như tin đồn thì việc thu thập mẫu nước ở hồ Ness để làm nghiên cứu là điều hoàn toàn không hợp lý. Việc phát hiện ra tảo cũng là lẽ đương nhiên bởi con vật đã chết từ nhiều năm nay.

Theo Văn hóa và Phát triển

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tiet-lo-gay-soc-ket-qua-dna-lay-tu-noi-quai-vat-ho-loch-ness-1988608.html