Tiết lộ gây sốc: Huỳnh Đức cấm Đức Chinh lên tập trung U22 Việt Nam

Niềm hy vọng số 1 trên hàng công của U22 Việt Nam là Hà Đức Chinh thiếu chút nữa không được lên tập trung vì BHL SHB Đà Nẵng muốn giữ người.

Đức Chinh suýt không thể tập trung U22 Quốc gia

Trong thời gian qua, tiền đạo Hà Đức Chinh tiến bộ vượt bậc trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ở 5 trận kể từ đầu mùa giải, chân sút của U20 Việt Nam đã ghi tới 6 bàn và 1 đường kiến tạo. Rõ ràng đây là hiệu suất mà ngay cả những tiền đạo ngoại cũng không có được. Đương nhiên NHM rất kỳ vọng chân sút này sẽ giải bài toán ghi bàn của các ĐTQG Việt Nam.

Hôm qua, Đức Chinh là người lên tập trung U22 Việt Nam muộn nhất vì bận thi đấu ở Cúp Quốc gia. Ngay sau đó, anh được HLV Hữu Thắng và Hoàng Anh Tuấn xếp trên hàng công để đá cặp với Công Phượng . Nhiều khả năng chân sút người Phú Thọ cũng sẽ đá chính ở trận gặp U22 Malaysia sắp tới.

Tuy nhiên một thông tin gây sốc là việc SHB Đà Nẵng đã ngăn Đức Chinh lên hội quân lần này. Lý do mà HLV Huỳnh Đức đưa ra là trận đấu với Malaysia chỉ là giao hữu do 2 Liên đoàn tự tổ chức, không thuộc hệ thống của FIFA. Điều này cũng không phải không có lý nên PCT Trần Quốc Tuấn đã phải vào cuộc “xin” cho Đức Chinh lên hội quân cùng U22 Việt Nam.

Việc SHB Đà Nẵng không muốn nhả Đức Chinh là dễ hiểu bởi anh đang là trụ cột quan trọng nhất của đội bóng. Nhất là trong bối cảnh, đội bóng sông Hàn mất Merlo và Huy Toàn vì chấn thương. Nếu tiền đạo trẻ này gặp vấn đề về sức khỏe thì SHB Đà Nẵng bị ảnh hưởng nhiều nhất chứ không phải VFF hay U22 Việt Nam.

A.T (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/tiet-lo-gay-soc-huynh-duc-cam-duc-chinh-len-tap-trung-u22-viet-nam-168-153454.html