Tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) đã xây dựng mô hình quỹ tiết kiệm thăm hỏi, giúp đỡ phụ nữ khó khăn. Mô hình đã tạo sự lan tỏa, góp phần giúp phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Phơi, ngụ ấp Ba Biển B, xã Nam Yên, huyện An Biên thuộc hộ nghèo, chồng bà mất cách đây 10 năm. Không có đất sản xuất nên hàng ngày bà và hai con đi lượm ve chai, ai thuê gì làm đó.

Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Yên thăm hỏi, tặng quà, bà Phơi nói: “Tôi vui khi được phụ nữ địa phương quan tâm, động viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tặng tôi nhiều phần quà như gạo, mì, bánh, nhu yếu phẩm… giúp tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, bà Lê Thị Phước (80 tuổi), ngụ ấp Ba Biển B sống cùng con trai bị bệnh tâm thần. Bị mù và lãng tai nhưng bà Phước cảm nhận được sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với gia đình bà.

Là hàng xóm của bà Phước, chị Nguyễn Thị Nào nói: “Mẹ con bà Phước rất đáng thương, chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước và sự giúp đỡ của mọi người. Chính quyền địa phương và phụ nữ xã thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ mẹ con bà. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền giúp đỡ mẹ con bà Phước”.

Hội viên, phụ nữ xã Nam Yên thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Phơi từ nguồn quỹ tiết kiệm.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Yên Trần Thị Ánh Hồng, xã có nhiều hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa. Trước tình hình đó, năm 2021, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập mô hình xây dựng quỹ tiết kiệm thăm hỏi, giúp đỡ phụ nữ khó khăn.

Mô hình có 15 thành viên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tham gia. Mỗi tháng, thành viên đóng góp từ 20.000-50.000 đồng và tích cực vận động nhà hảo tâm để thăm 1-3 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sau 3 năm thành lập, mô hình giúp đỡ 72 hội viên, phụ nữ với số tiền trên 25 triệu đồng. Năm 2023, các thành viên vận động nhà hảo tâm tặng 30 suất quà, tổng trị giá trên 9 triệu đồng; xây 1 căn nhà với kinh phí 50 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Yên Trần Thị Ánh Hồng thăm, tặng quà bà Lê Thị Phước từ nguồn quỹ tiết kiệm.

“Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, sự đoàn kết của phụ nữ xã nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Những lần đi thăm hộ gia đình hội viên, phụ nữ ở các ấp là dịp để Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Yên nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, kịp thời đề xuất hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Yên dự kiến nâng số tiền đóng góp lên 80.000 đồng/tháng/thành viên để hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh và nâng giá trị phần quà hỗ trợ”, bà Ánh Hồng chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Nam Yên Huỳnh Kim Trang cho biết mô hình xây dựng quỹ tiết kiệm thăm hỏi, giúp đỡ phụ nữ khó khăn của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Yên là mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả. Mô hình góp phần giúp giảm tỷ lệ hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn xã. Thời gian tới, Nam Yên tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình này.

Bài và ảnh: BẢO TRÂN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/doan-the/tiet-kiem-giup-phu-nu-ngheo-16817.html