Tiếp tục triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm

QĐND Online - Ngày 17-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (PCTP&TNXH) TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Quý Tỵ 2013 và Sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

QĐND Online - Ngày 17-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (PCTP&TNXH) TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Quý Tỵ 2013 và Sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Theo Ban Chỉ đạo PCTP&TNXH TP Hồ Chí Minh, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15-12-2012 đến 15-3-2013, số vụ phạm pháp hình sự đã xảy ra 1.467 vụ, làm chết 27 người, bị thương 198 người. Tài sản thiệt hại trị giá trên 59 tỷ đồng. So với thời gian liền kề giảm 98 vụ (6,26%). Nhiều loại án xâm phạm tài sản được khống chế, cụ thể: án cướp tài sản xảy ra 76 vụ (giảm 55 vụ), án cướp giật tài sản xảy ra 258 vụ (giảm 3 vụ).

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong quý I-2013, số vụ phạm tội trên địa bàn tăng hơn 50% so với quý I-2012. Đặc biệt, có nhiều vụ án đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản có giá trị lớn như vàng thỏi, USD.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định, hiện nay TP Hồ Chí Minh chưa khống chế được khâu tiêu thụ tài sản bất hợp pháp. Các loại tài sản này dễ dàng được tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận hoặc mang sang Campuchia tiêu thụ. Lần đầu tiên lực lượng công an TP phát hiện tàng trữ lẻ cocain trên địa bàn, các lực lượng công an đang tiếp tục theo dõi sát hiện tượng này.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hiện nay số tội phạm sau khi mãn hạn tù, kể cả tội phạm các tỉnh khác phần lớn chọn TP Hồ Chí Minh làm nơi trú ẩn. Số đối tượng này thường không đăng ký tạm trú, không có giấy tờ tùy thân, không công ăn việc làm. Đây cũng được xem là mầm mống tội phạm trong tương lai.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo PCTP&TNXH TP Hồ Chí Minh chính thức phát động đợt cao điểm mới phòng chống tội phạm trên địa bàn (gọi tắt là kế hoạch 1326).

Theo kế hoạch 1326, công an TP triển khai nắm chắc, phân tích, xử lý, dự báo, đánh giá chính xác thực trạng tội phạm và tệ nạn xã hội. Trên cơ sở đó, xây dựng, bổ sung kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đem lại hiệu quả các Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm.

Tin, ảnh: NGUYỄN LÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/42/42/238178/Default.aspx