Tiếp tục triển khai các phương án ứng phó bão số 6

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp đánh giá và bàn giải pháp ứng phó bão số 6.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tính đến 6 giờ 30 phút ngày 18-10, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.719 tàu với 270.561 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh, trong đó 3 tàu Quảng Ngãi với 33 lao động đang ở khu vực đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa). Từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng có 144.400ha, 23.002 lồng bè, 3.906 chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Toàn cảnh cuộc họp ứng phó bão số 6 sáng ngày 18-10.

Về tình hình các hồ chứa, hồ chứa thủy lợi ở khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích từ 66-98% dung tích thiết kế; 1.319 hồ đầy nước; Nam Trung Bộ có 517 hồ, dung tích đạt 65-90% dung tích thiết kế; 350 hồ đầy nước. Hồ chứa thủy điện, ở khu vực Trung Bộ có 30 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 10-758m3/s. Khu vực Tây Nguyên có 26 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng 13-319m3/s.

Về thiệt hại ban đầu đợt mưa lũ từ ngày 13 đến 16-10 ở các tỉnh khu vực miền Trung đã làm 8 người chết (Đà Nẵng 4; Quảng Nam 1; Thừa Thiên Huế 2; Quảng Trị 1). Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 5 ngôi nhà bị sập, đổ; 33 nhà bị thiệt hại. Thời điểm cao nhất ngày 15-10 có 74.533 nhà bị ngập (Quảng Bình 906; Quảng Trị 1.690; Thừa Thiên Huế 19.918; Đà Nẵng 47.657; Quảng Nam 4.362). Hiện còn ngập 1.500 nhà tại Thừa Thiên Huế (từ 0,1 đến 0,2m), người dân đã về nhà.

Về nông nghiệp, mưa lũ làm 380ha hoa màu bị ngập, hư hại; 221ha thủy sản bị thiệt hại; 60.427 con gia súc, gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi. Về giao thông, đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 1 và các tuyến giao thông chính đã thông tuyến. Tại 2 điểm sạt lở lớn: Tại Km32+200, Quốc lộ 9C, tỉnh Quảng Bình, hiện các phương tiện đã lưu thông. Riêng Quốc lộ 15D đi cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, dự kiến ngày 25-10 sẽ hoàn thành đường tạm để phương tiện lưu thông.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, bão số 6 số sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 11-13, gió giật cấp 15. Tuy nhiên, khi vào khu vực vịnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dự báo bão số 6 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Về mưa, dự báo lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 6 không lớn như bão số 5.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tham mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục đôn đốc các đơn vị thông báo kiểm đếm tàu thuyền hoặc tìm nơi trú tránh an toàn. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa căn cứ thực tế tình hình sẽ tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo cho tàu thuyền.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Vũ Xuân Thành, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình 3 tàu cá đang neo đậu tại đảo Đá Lồi (Hoàng Sa) để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; đồng thời tiếp tục triển khai các phương án ứng phó bão số 6 khi có tình huống xảy ra.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tiep-tuc-trien-khai-cac-phuong-an-ung-pho-bao-so-6-708445