Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác y tế Việt Nam - Đan Mạch

Ngày 6/3, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch Sophie Løhde về một số nội dung đã, đang và sẽ hợp tác trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Nội vụ Đan Mạch, bà Sophie Løhde Jacobsen, đang dẫn đầu phái đoàn cấp cao, thăm và làm việc tại Việt Nam trong 2 ngày 5-6/3/2024.

Hôm nay (6/3), GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi tiếp, hội đàm với bà Sophie Løhde Jacobsen. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Vụ/Cục/ đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế có liên quan. Về phía Đan Mạch có các ông, bà Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch; Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Ngài Nicolai Prytz cùng các thành viên tham gia đoàn.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhiệt liệt chào đón Bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ Y tế Việt Nam; đồng thời chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi hội đàm.

Hợp tác y tế Việt Nam - Đan Mạch thời gian qua phát huy hiệu quả tích cực

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Đan Mạch ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả, đặc biệt là từ sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013 và thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh đầu tháng 11/2023.

"Việt Nam coi việc triển khai Quan hệ đối tác Chiến lược Xanh vào tháng 11/2023 là một sự khẳng định điều đó, đồng thời cũng là sự củng cố hơn nữa mối quan hệ song phương của hai nước"- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Chương trình Hợp tác Ngành Chiến lược giữa các cơ quan y tế Việt Nam và Đan Mạch được bắt đầu từ năm 2016. Chương trình Hợp tác Ngành Chiến lược bao gồm các hoạt động ở cấp chính sách tại Bộ Y tế cũng như tại địa phương, hợp tác với Sở Y tế và 30 trạm y tế xã thuộc tỉnh Thái Bình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch, bà Sophie Løhde Jacobsen, phát biểu tại hội đàm.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, trong nhiều năm qua, hợp tác trong lĩnh vực Y tế giữa 2 nước Việt Nam và Đan Mạch có những bước phát triển tốt đẹp không ngừng.

Rất nhiều hoạt động hợp tác về y tế đã và đang triển khai trong thời gian qua, trên một số lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế (Hiện tại, mạng lưới cựu học viên DFC ngành y tế của Việt Nam có hơn 120 thành viên. Đây là những người đã tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Đan Mạch); Triển khai hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; Xây dựng mô hình thí điểm về phòng chống bệnh không lây nhiễm… Các hợp tác này thông qua các chương trình, dự án giữa hai Chính phủ, giữa các cơ sở y tế… đã và đang được triển khai hiệu quả.

Thông tin tại buổi hội đàm cho thấy giống như Đan Mạch, Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng và sự thay đổi về nhân khẩu học. Sự chuyển đổi sang các bệnh không lây nhiễm và dân số già đòi hỏi sự thích ứng và đổi mới hệ thống chăm sóc sức khỏe. Do đó, sự hợp tác trong lĩnh vực y tế dựa trên sự hiểu biết chung rằng chăm sóc sức khỏe ban đầu là rất quan trọng trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận sức khỏe bình đẳng và giải quyết gánh nặng ngày càng tăng của các bệnh không lây nhiễm.

Các thành viên tham gia đoàn cấp cao của Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch phát biểu tại hội đàm.

Nhân rộng hỗ trợ phòng chống bệnh không lây nhiễm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn nêu rõ, trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2023, năm 2024, ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì với mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế.

Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách với 2 văn bản luật quan trọng là Luật Dược sửa đổi và Luật BHYT sửa đổi, cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật khám chữa bệnh; Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp và sự cố y tế công cộng; bảo đảm an ninh y tế, an toàn thực phẩm; Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đổi mới mạnh mẽ y tế cơ sở trong tình hình mới hướng tới thực hiện bao phủ sức khỏe toàn dân;

Triển khai quyết liệt chuyển đổi số ngành Y tế; Phát triển nguồn nhân lực y tế; Thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu sản xuất vaccine, thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế...

Tại buổi hội đàm, Bộ Y tế Việt Nam đề nghị phía Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam và một số cơ quan liên quan trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu và bệnh không lây nhiễm để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo các Cục liên quan của Bộ Y tế phát biểu tại hội đàm.

Tổng kết đánh giá kết quả triển khai dự án giai đoạn 1, giai đoạn 2 của chương trình Hợp tác chiến lược Ngành để đánh giá hiệu quả triển khai dự án về tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý bệnh không lây nhiễm, nhằm cung cấp các bằng chứng về bài học kinh nghiệm cũng như các khoảng trống về mặt chính sách;

Đối với các hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, đề nghị tập trung vào việc hoàn thiện thể chế (bao gồm xây dựng và triển khai chính sách) nhằm hỗ trợ phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu bền vững để tăng cường năng lực trong phòng ngừa, phát hiện và quản lý các bệnh không lây nhiễm;

Trong thời gian tới, Bộ Y tế mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác về cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh; khám chữa bệnh từ xa; học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các nước để ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị;

Tăng cường sự tham gia của Văn phòng Sức khỏe toàn cầu Bộ Y tế Việt Nam trong giải quyết các thách thức chung toàn cầu lớn nhất và được quan tâm cao nhất hiện nay là biến đổi khí hậu, nỗ lực giải quyết các khó khăn, thách thức của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu...

Cùng đó, phía Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ chương trình đào tạo về bệnh không lây nhiễm, nâng cao nhận thức cộng đồng, chuẩn hóa các hướng dẫn chuyên môn phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị; Tiếp tục hỗ trợ các chương trình học bổng tại Đan Mạch cho cán bộ ngành y tế Việt Nam được tham gia nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho các cán bộ y tế tại các đơn vị.

Bộ Y tế cũng đề xuất phía Đan Mạch đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Dược sửa đổi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch, bà Sophie Løhde Jacobsen.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch bày tỏ lời cảm ơn Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và phía Bộ Y tế đã dành sự đón tiếp trọng thị, ấm áp đối với cá nhân bà và các thành viên đoàn.

Phía Đan Mạch đánh giá cao những nội dung hai bên cùng quan tâm, thảo luận tại buổi hội đàm. Về những đề xuất của phía Bộ Y tế Việt Nam, Bộ Nội vụ và Y tế bày tỏ nhất trí cao, trong đó thông tin, giai đoạn 3 của chương trình hợp tác chiến lược Ngành, với mục tiêu củng cố các kết quả đạt được trong giai đoạn 1 và 2, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu và các bệnh không lây nhiễm, sẽ sớm được triển khai dự kiến vào cuối năm nay.

Bà Sophie Løhde Jacobsen cho biết, hôm 5/3, bà và đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch thăm, làm việc tại Thái Bình. Bà đánh giá cao chương trình hợp tác chiến lược về y tế giữa Việt Nam và Đan Mạch về các bệnh không lây nhiễm thực hiện thí điểm tại Thái Bình.

Với những kết quả hợp tác đã đạt được thời gian qua, Bộ trưởng Sophie Løhde Jacobsen này tỏ nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, mở rộng để nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh không lây nhiễm giữa Bộ Y tế Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng với Đan Mạch.

Phía Đan Mạch cũng đồng thời bày tỏ mong muỗn hỗ trợ, đồng hành cùng phía Bộ Y tế trong quá trình xây dựng Luật Dược sửa đổi...

Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch, bà Sophie Løhde Jacobsen chụp ảnh cùng các đại biểu tại buổi hội đàm.

Trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và trao đổi với các chuyên gia Việt Nam về nỗ lực chống kháng thuốc kháng sinh (AMR), tác nhân khiến hơn 1,3 triệu người trên thế giới tử vong vào năm 2019.

Bộ trưởng Løhde là Bộ trưởng Đan Mạch đầu tiên tới Việt Nam kể từ khi hai nước tuyên bố thiết lập Đối Tác Chiến lược Xanh vào ngày 1/11 năm ngoái.

Mục tiêu của chuyến thăm là tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế, đặc biệt chú trọng tới tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa, phát hiện và quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Trong chuyến thăm này, cùng với hội đàm với lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch cũng có buổi làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn Thúy Anh.

Tại cuộc họp này, hai bên đã trao đổi về các cơ hội hợp tác để củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu của Việt Nam và tăng cường khả năng tiếp cận bình đẳng các dịch vụ y tế cho các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch Đan Mạch cũng đã tới thăm tỉnh Thái Bình nơi đang có các hoạt động hợp tác đào tạo và nghiên cứu.

Thái Bình/Ảnh: Trần Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tiep-tuc-thuc-day-moi-quan-he-hop-tac-y-te-viet-nam-dan-mach-169240306161038297.htm