Tiếp tục tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Việt Nam và Cuba là hai nước anh em, cùng chung mục tiêu, lý tưởng về độc lập, tự do và kiên trì con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau.

Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm chuyến thăm tới Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam đầu tiên của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz (9/1973 - 9/2023) để Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam ôn lại và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Fidel Castro, Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Nhân dân Cuba, người bạn lớn của Nhân dân Việt Nam; mà còn là dịp tôn vinh và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết thủy chung, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Lãnh tụ Fidel Castro từng nói quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế, Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ tình cảm sâu đậm mà Nhân dân Cuba đã dành cho mình trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước. Cùng với đó, sự hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã góp phần quan trọng cho quan hệ đối ngoại giữa hai Đảng, ngoại giao hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt, thắm tình hữu nghị anh em, thủy chung.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo trao đổi bản Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2023 - 2028. ẢNH: QUANG VINH

Trong những năm gần đây, hai tổ chức vẫn duy trì trao đổi đoàn cấp cao sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận, cụ thể: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam năm 2012. Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn thăm, làm việc và dự Đại hội lần thứ VIII của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba năm 2013. Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Orestes Llanes Mestre, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam năm 2017. Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn thăm hữu nghị Cuba và dự Đại hội lần thứ IX Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba năm 2018. Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam năm 2019. Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Gerardo Hernández Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Anh hùng nước Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 5/2023 và tổ chức ký Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2028.

Mặc dù, từ năm 2020, do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hai bên đã tạm dừng việc trao đổi Đoàn sang thăm, làm việc lẫn nhau. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động chuyển đổi hình thức đối ngoại trực tiếp sang hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo duy trì các hoạt động đối ngoại với các đối tác, nhất là với Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Ngày 25/8/2022, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến cấp Phó Chủ tịch giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba để trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận; thông tin tình hình kinh tế-xã hội của hai nước, các hoạt động nổi bật của hai tổ chức trong thời gian qua và thống nhất phương hướng hợp tác trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, đại diện Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự buổi hội đàm trực tuyến giữa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Victor Gaute, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2020) vào tháng 11/2020.

Đồng thời, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi Điện mừng nhân dịp những ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của nhau cũng như gửi Điện thăm hỏi, Điện chia buồn khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, lãnh đạo cấp cao từ trần. Trong năm 2022, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có 2 Điện Thăm hỏi gửi Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba về vụ nổ tại khách sạn Saratoga ở Thủ đô La Habana và vụ cháy kho dầu nghiêm trọng ở ngoại ô thành phố Matanzas.

Đặc biệt, nhân dịp Ủy ban Đại hội Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba lần thứ X, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự Đại hội Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba lần thứ X, nghe bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc của Anh hùng Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernández Nordelo.

Bài phát biểu khẳng định, tổ chức quần chúng CDR sẽ tiếp tục kiên định con đường cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh từ Trung ương tới cơ sở, tập trung vận động nhân dân nỗ lực phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn do bao vây cấm vận, bảo vệ và phát huy thành quả của Cách mạng Cuba.

Anh hùng Cuba Gerardo Hernández Nordelo cho biết, từ trước Đại hội lần thứ X, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã thực hiện quá trình cải tổ sâu rộng nhằm củng cố và trẻ hóa đội ngũ, đồng thời triển khai thảo luận rộng rãi, thu thập ý kiến quần chúng để tăng cường hiệu quả công tác, thúc đẩy tuyên truyền cách mạng, khuyến khích hoạt động thiện nguyện và đẩy mạnh chiến dịch tiết kiệm năng lượng. Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba là tổ chức gồm các ủy ban dân cư trên khắp Cuba, được lãnh tụ Fidel Castro thành lập vào ngày 28/9/1960, nhằm phát hiện và đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ của Cuba từ sau khi Cách mạng thành công năm 1959.

Đồng thời, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba chủ trì thân mật tiếp đoàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã bày tỏ niềm vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm đất nước Cuba tươi đẹp đúng vào dịp Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử tới vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam của Chủ tịch Fidel Castro.

Đồng thời, rất vinh dự được chứng kiến mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba tiếp tục được củng cố và ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ở mỗi nước. Tại thời điểm tháng 9/2023 lịch sử này, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo đã đến thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023). Việc các cuộc tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao và các bộ ngành hai nước được duy trì thường xuyên và hiệu quả góp phần quan trọng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba ngày càng phát triển và mở rộng.

Quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp trong hơn 60 năm qua là tài sản chung vô giá, cần được gìn giữ và không ngừng phát triển trong bối cảnh tình hình mới. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình cả về tinh thần và vật chất mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba anh em dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, kết tinh trong câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Tại cuộc trao đổi, ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đánh giá cao những tình cảm, sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Cuba, đặc biệt quà tặng quý giá của Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho đại biểu dự Đại hội Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba lần thứ X trong điều kiện Cuba đang phải vượt qua những thách thức, khó khăn và mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ Cuba vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Theo ông Gerardo Hernandez Nordelo, trong thời gian qua, các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra đều đặn thông qua trực tuyến hoặc trực tiếp trao đổi đoàn cấp cao hai bên. Ông Gerardo Hernandez Nordelo gửi lời cảm ơn đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp đón Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba vào tháng 5/2023 với những tình cảm chân thành, trọng thị và chu đáo đã dành cho Đoàn, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững và quyết tâm thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2023 - 2028 và mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp để cụ thể hóa các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác và xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm nhằm tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, tin cậy lẫn nhau giữa Cuba - Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba bày tỏ ấn tượng trước những thành quả toàn diện mà Việt Nam giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển và luôn coi Việt Nam là người bạn hữu nghị, thân thiết của Cuba, là hình mẫu về phát triển kinh tế và những thành tựu mà Việt Nam đạt được là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Cuba.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất trong thời gian tới cùng nhau triển khai các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba như sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Hai là, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự và an toàn xã hội của mỗi nước; ủng hộ lợi ích của mỗi nước trên lập trường quan điểm luật pháp quốc tế và của mỗi quốc gia.

Ba là, chú trọng vận động các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân tích cực triển khai hiệu quả và thiết thực các thỏa thuận, chương trình hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, nông nghiệp, y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ…

Bốn là, thống nhất tiếp tục luân phiên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp Chủ tịch, Phó Chủ tịch sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận. Đối với việc trao đổi đoàn, bên cử đoàn đi thông báo cho bên tổ chức về thành phần, thời gian, nội dung làm việc của đoàn trước ít nhất 30 ngày làm việc.

Năm là, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và tổ chức quần chúng CDR các địa phương tăng cường hợp tác, tổ chức giao lưu hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm công tác mà các địa phương có thế mạnh; đồng thời, theo nhu cầu của phía CDR, phía Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực công tác Mặt trận thông qua các hình thức linh hoạt (trực tiếp hoặc trực tuyến), phù hợp nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

Sáu là, phối hợp tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân về mối quan hệ hợp tác nói chung, nhất là giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và CDR nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả, để đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước, trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế.

Từ Thành Huế - Thạc sĩ, Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào,

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/the-gioi/tiep-tuc-tang-cuong-doan-ket-huu-nghi-giua-mat-tran-to-quoc-viet-nam-va-uy-ban-bao-ve-cach-mang-cuba-55369.html