Tiếp tục phối hợp công tác quản lý điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Đây là thông tin được cả 2 cơ quan nhấn mạnh tại buổi sơ kết 1 năm thực hiện phối hợp giữa 2 bên trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh thời gian qua diễn ra chiều 30/5 tại Hà Nội.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và ông Lương Minh Thống- Vụ trưởng Vụ 8, cùng đại diện các phòng chức năng của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ 8 tham dự buổi lễ tổng kết

Theo đó, qua một năm thực hiện Kế hoạch số 68/KH-VKSTC-BYT, 2 đơn vị đã tích cực triển khai các nội dung phối hợp trong năm 2022 như trao đổi thông tin, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật, phối hợp kiểm tra,…

Hai bên đã phối hợp trong kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật và quy định của Bộ Y tế trong công tác quản lý, điều trị tại một số đơn vị có đối tượng bắt buộc chữa bệnh như BV Tuệ Tĩnh, BV Đa khoa Hà Đông, BV Đa khoa Đồng Nai, BV Đa khoa Thống Nhất- Đồng Nai…

Hai bên đã cùng các đơn vị chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đánh giá nguyên nhân những vi phạm tồn tại, kiến nghị những nội dung cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Trong một năm qua, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ 8 đã cùng phối hợp trong tham mưu nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản hướng dẫn trong thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Mặc dù vậy, công tác phối hợp giữa hai bên cũng còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai do việc tiếp nhận, quản lý, điều trị người bệnh bắt buộc chữa bệnh cần sự tham gia của các bộ, ngành có liên quan như Công an, Tòa án; …

PGS.TS Lương Ngọc Khuê phát biểu tại cuộc họp.

Nhiều cán bộ y tế chưa được đào tạo về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều trị người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; Một số cơ sở y tế còn nhiều sơ hở, chủ quan, vẫn còn tình trạng bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh bỏ trốn….

Tại cuộc họp hai bên đã trao đổi nhiều ý kiến nhằm cùng nhau tháo gỡ những khó khăn và bất cập trong công tác phối hợp. Hai đơn vị cũng đề xuất cần tiếp tục thực hiện phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực tiếp nhận, quản lý, điều trị người bệnh bắt buộc chữa bệnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo, đồng thời tăng cường công tác tập huấn, hội thảo, tọa đàm với các đơn vị có liên quan để hạn chế, ngăn ngừa thiếu sót trong thực thi pháp luật.

Lê Hảo - Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tiep-tuc-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-dieu-tri-doi-tuong-ap-dung-bien-phap-tu-phap-bat-buoc-chua-benh-169230531135139007.htm