Tiếp tục nâng cấp, mở rộng đường vào xã Long Tân

Những ngày qua, một số cử tri huyện Phú Riềng gọi đến đường dây nóng của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước phản ánh đường giao thông kết nối từ ĐT741 thuộc xã Bù Nho vào xã Long Tân, huyện Phú Riềng xuống cấp trầm trọng. Việc thi công dang dở làm ảnh hưởng lớn đến giao thông và phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

ĐƯỜNG XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG

Người dân xã Bù Nho cho biết, khoảng quý 2/2021, dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân, huyện Phú Riềng (kết nối từ ĐT741, xã Bù Nho vào xã Long Tân) được khởi công xây dựng, người dân hết sức phấn khởi. Tuy nhiên, công trình đang thi công thì ngừng lại không rõ nguyên nhân. Hằng ngày, tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại, nhất là ôtô tải lớn, ôtô đầu kéo container ra, vào các công ty chế biến hạt điều, chăn nuôi heo của doanh nghiệp nước ngoài, khiến đường xuống cấp càng trầm trọng. Nhiều đoạn bị sụt lún thành những hố sâu. Mặt đường bị băm nát, lầy lội, trơn trượt, việc đi lại của người dân trong khu vực hết sức khó khăn.

Hằng ngày có rất nhiều xe ôtô tải lớn, xe đầu kéo container ra, vào các công ty khiến mặt đường vào xã Long Tân bị băm nát

Hằng ngày có rất nhiều xe ôtô tải lớn, xe đầu kéo container ra, vào các công ty khiến mặt đường vào xã Long Tân bị băm nát

Bà Bùi Thị Tâm ở thôn Tân Phước, xã Bù Nho bức xúc: “Con đường này thi công rất lâu rồi, nhà thầu cứ đào lên, lấp xuống. Khi làm bó vỉa, nhiều hộ xin để lại khoảng trống trước cổng nhà để có lối ra, vào thuận lợi, đến khi đường làm xong chỉ cần gắn vào là hoàn thiện. Tuy nhiên, nhà thầu không đồng ý, họ gắn bó vỉa luôn, khiến mọi phương tiện kể cả xe máy và ôtô vào nhà đều rất khó khăn. Mấy tháng nay, nhà thầu bỏ dở không thi công, buộc các hộ dân phải tự tạo lối đi cho mình”.

Ông Lê Minh Hùng, Trưởng thôn Tân Phước cho biết: “Thấy Nhà nước đầu tư tuyến đường này, ai cũng mừng và hy vọng trong thời gian không lâu sẽ có đường lớn, diện mạo nông thôn đổi thay, kinh tế của cả vùng sẽ vươn lên mạnh mẽ. Mỗi khi họp dân, chúng tôi thường nói vui về kế hoạch phát triển kinh tế của từng hộ. Tuy nhiên, niềm vui chưa được lâu thì dự án ngừng lại. Mọi hạng mục đều bỏ ngang. Mùa khô bụi mù mịt, những hộ dân ở mặt đường phải mua bạt để che chắn trước cửa nhà. Mùa mưa lầy lội, khổ nhất là các cháu học sinh đi học. Mới đây, đường xuống cấp quá nặng, vài trường hợp xe ôtô con bị sa lầy, khiến toàn bộ tuyến đường ách tắc mấy tiếng đồng hồ. Rất mong đơn vị, ngành chức năng xem xét, hoặc có thông báo tình hình dự án để người dân biết, tránh thắc mắc, kiến nghị”.

ĐỔI TÊN DỰ ÁN, GIẢM QUY MÔ ĐẦU TƯ

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Riềng cho biết: HĐND tỉnh vừa có Báo cáo số 406/BC-HĐND về kết quả giám sát tình hình thực hiện dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân. Báo cáo nêu: Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13-7-2020 về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, trong đó quyết định đầu tư dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân, tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh. Tổng chiều dài tuyến 2.000m, bề rộng mặt đường 18m, thời gian thực hiện 2021-2025. Sau khi thẩm định dự án do UBND huyện Phú Riềng lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án. Theo đó, quyết định thay đổi chiều dài tuyến từ 2.000m giảm còn 1.578,75m.

Quý 2/2021, dự án được khởi công xây dựng. Kết quả đang thi công nền sỏi với chiều dài 1.580,28m, bề rộng mặt đường 10m. Hoàn thiện hệ thống thoát nước, hố ga, bó vỉa phải tuyến. Phía trái tuyến chưa thi công do vướng nhà dân đầu tuyến và đất Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng. Tiến độ thi công chưa đạt so với kế hoạch được duyệt, nguyên nhân là do: Việc đề xuất nội dung quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Long Tân thời điểm hiện nay không phù hợp với diện tích phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh... Việc giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng phải qua nhiều trình tự, thủ tục phức tạp. Thị trường đất tăng giá đột biến gây khó khăn cho công tác vận động giải phóng mặt bằng đối với đất của người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, đơn giá vật tư, nhân công có sự chênh lệch cao so với thời điểm được phê duyệt…

Quy mô và tổng mức đầu tư dự án giảm so với nghị quyết HĐND tỉnh, cụ thể: Bề rộng mặt đường giảm còn 10m. Bề rộng vỉa hè (2 bên) giảm còn 6m. Bề rộng nền đường giảm còn 16m. Tổng mức đầu tư giảm còn 42 tỷ đồng. Phương án đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của UBND huyện Phú Riềng là phù hợp thực tiễn hiện nay, tiết kiệm ngân sách, đồng thời tiếp nối được các hạng mục công trình đã đầu tư trong thời gian qua.

Để phục vụ nhu cầu đi lại cấp thiết của nhân dân, nhu cầu vận chuyển, kết nối hàng hóa từ các xã Long Tân, Long Hà ra tuyến ĐT741 nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời đảm bảo định hướng phát triển hạ tầng giao thông trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về việc điều chỉnh tên và giảm quy mô thực hiện dự án theo đề xuất của UBND huyện Phú Riềng. Tên dự án điều chỉnh thành: Nâng cấp, mở rộng đường vào xã Long Tân, huyện Phú Riềng, đoạn từ giao với ĐT741 (Km96+450) vào xã. Tên của dự án thay đổi do nay không thực hiện dự án khu công nghiệp nữa. Tuy nhiên, tuyến đường này vẫn làm vì đã xuống cấp, mật độ giao thông cao.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề gần nhất. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng khảo sát, lập, thẩm định, trình phê duyệt thông qua chủ trương, quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công, hạn chế tối đa việc điều chỉnh chủ trương đầu tư sau khi UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định đối với các dự án.

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/151216/tiep-tuc-nang-cap-mo-rong-duong-vao-xa-long-tan