Tiếp tục liên lạc với 3 tàu/33 lao động của Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây Trường Sa

Sáng 7-11, tại Hà Nội, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức họp về ứng phó với bão số 6 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền nước ta. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc họp.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Trang

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng đêm nay (7-11) bão số 6 sẽ đổi hướng di chuyển về phía đất liền. Trên biển bão mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14, vào bờ giảm cấp. Thời gian ảnh hưởng vào khoảng ngày 10 đến 11-11. Vùng ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và có thể ảnh hưởng tới cả khu vực miền Đông Nam bộ. Lượng mưa tạm thời dự báo 200-300mm.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 4 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc-111,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi-Khánh Hòa khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 6 chịu tác động của nhiều hình thế chi phối, di chuyển phức tạp; mạnh nhất khi ở trên biển, vào gần đất liền cường độ giảm dần.

Tại cuộc họp, Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng Cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tham mưu BĐBP cho biết, tính đến 6 giờ, ngày 7-11, Bộ Tham mưu BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị BĐBP các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo duy trì liên lạc với phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng đi của bão số 6 để chủ động di chuyển phòng tránh hoặc về bờ đảm bảo an toàn. BĐBP các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức duy trì thường trực 4.679 cán bộ, chiến sỹ/209 phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống khi có yêu cầu.

Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng Cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tham mưu BĐBP báo cáo công tác triển khai phòng, chống báo số 6. Ảnh: Thùy Trang

Theo báo cáo của BĐBP các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu, các đơn vị BĐBP đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 18 điểm theo quy định và phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện/243.063 người biết hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể, hoạt động, neo đậu trong khu vực giữa biển Đông: 136 tàu/3.109 người; hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo tại bến: 47.194 tàu/239.954người; 100.764 lồng bè nuôi trồng thủy sản/11.216 người.

Bên cạnh đó, hiện còn 3 tàu/33 lao động của Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây Trường Sa chưa liên lạc được (QNg 90503/11 lao động, QNg 95028/12 lao động, QNg 90575/10 lao động).

Đối với 31 tàu/170 lao động (Bình Định) hoạt động ở khu vực từ 9010’-11030’ Vĩ Bắc, 117000’-119030’ Kinh Đông, Đại tá Trần Văn Đình cũng đưa ra đề nghị cơ quan chức năng liên hệ với phía Philippines để số tàu trên được vào tránh trú bão.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị, BĐBP tiếp tục làm việc cụ thể với gia đình chủ tàu và thuyền viên trên 3 tàu của Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây Trường Sa để liên lạc, nắm bắt kịp thời thông tin về vị trí tàu.

Đối với những tàu khác, BĐBP tiếp tục theo dõi, khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng dự kiến chịu ảnh hưởng của bão hoặc di chuyển vào bờ, vào các khu neo đậu tại các đảo. Tại các đảo trên khu vực Trường Sa, đối với các tàu đã neo đậu, BĐBP phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo quyết liệt để hướng dẫn các tàu neo đậu đảm bảo an toàn.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng đề nghị các địa phương tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do bão số 5; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; Bộ Ngoại giao tiếp tục đề nghị Philippines tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tie-p-tu-c-lien-la-c-vo-i-3-ta-u-33-lao-do-ng-cu-a-qua-ng-nga-i-dang-neo-du-ta-i-phi-a-tay-truo-ng-sa/