Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua của hội cựu chiến binh

Ngày 8/5, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam thực hiện kiểm tra, nắm tình hình công tác của Hội CCB tỉnh Bắc Giang từ sau Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay. Cùng tham gia có Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Pháp luật; Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo thuộc T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Lại Phú Tuy, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh nêu một số kết quả đạt được: Từ sau Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay, Thường trực, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Bắc Giang luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các mặt công tác Hội. Đội ngũ cán bộ hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng.

Trung tướng Khuất Việt Dũng chủ trì buổi kiểm tra.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh Bắc Giang có 12 tổ chức hội trực thuộc tại 10 huyện, thị xã, thành phố và 2 đơn vị khối 487; có 278 hội cơ sở cấp xã; 2.179 chi hội các thôn, bản, tổ dân phố và chi hội khối 487, với tổng số 115.673 hội viên.

Cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Hội và của địa phương; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, quá trình phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ đều được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đánh giá cao và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Trong đó, phong trào thi đua "CCB gương mẫu, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu" được các cấp hội duy trì thường xuyên, rộng khắp trong toàn tỉnh. Từ năm 2023 đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã lắp đặt 346 camera an ninh (nâng tổng số camera an ninh toàn tỉnh từ khi phát động lắp đặt, khai thác đến nay lên 8.865 chiếc); lắp đặt mới 24,2 km đường điện thắp sáng làng quê; 46 biển cảnh báo đuối nước ở các khu vực nguy hiểm, hơn 80 công trình mang tên CCB.

Hội viên CCB ở cơ sở đã phối hợp với với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tham gia hàng nghìn ngày công lao động cứng hóa 128,5 km đường giao thông nông thôn; vận động gia đình hiến gần 20 nghìn m2 đất để làm đường giao thông và một số công trình phúc lợi.

Phong trào vận động ủng hộ kinh phí, giúp đỡ vật chất, tham gia ngày công lao động để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được CCB trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Từ năm 2022 đến nay xóa được 240 nhà tạm, nhà dột nát với số tiền hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội CCB tỉnh đã xây dựng Đề án số 01 về "Nâng cao vai trò trách nhiệm của hội viên Hội CCB tỉnh Bắc Giang trong hoạt động tự quản bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở giai đoạn 2022-2025”. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 2.137 tổ tự quản về an ninh trật tự, với 13.431 thành viên tham gia…

Tại đây, đoàn công tác đã tập trung làm rõ kết quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu"; kết quả triển khai Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành T.Ư Hội về “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới"; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình, chương trình phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động của CCB.

Kết quả phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp công dân, tư vấn, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, CCB và cựu quân nhân.

Tại đây, các đại biểu đã bổ sung, làm rõ thêm những kết quả đạt được của các cấp hội cơ sở từ sau Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất lên T.Ư Hội xem xét về một số chế độ, chính sách chưa phù hợp đối với công tác cán bộ, chế độ bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng hội viên CCB…

Đại tá Nguyễn Đức Thuận phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Đức Thuận cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam dành cho tỉnh Bắc Giang cũng như Hội CCB tỉnh. Cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục gương mẫu, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng với các cấp chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tốt các cuộc vận động, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch Hội CCB tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên của T.Ư Hội CCB Việt Nam, qua đó giúp cán bộ, hội viên CCB tỉnh Bắc Giang khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Khuất Việt Dũng ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Hội CCB tỉnh Bắc Giang từ sau Đại Hội VII đến nay. Đơn vị đã bám sát Nghị quyết của T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa VII, tiếp tục phát huy tốt phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, hội viên.

Hội CCB tỉnh Bắc Giang có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua, qua đó rút kinh nghiệm để triển khai trong toàn quốc. Những kết quả về phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên CCB.

Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp hội CCB tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là trong công tác hòa giải ở cơ sở, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

* Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát thực tế tại huyện Tân Yên về các mô hình: Phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội và mô hình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý.

Tin, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/tiep-tuc-doi-moi-sang-tao-trong-thuc-hien-cac-phong-trao-thi-dua-cua-hoi-cuu-chien-binh-142243.bbg