Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chiều 20-10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp 72 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để hỗ trợ cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ năm 2017. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Sơn La tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

* Ngày 20-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai - Tổng cục Phòng chống thiên tai tổ chức tiếp nhận số hàng viện trợ bằng hiện vật, mới 100% được chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến sân bay quốc tế Nội Bài. Số hàng bao gồm 40 bộ bạt che mưa, 47 bình lọc nước và 5.025 tấm chăn do Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ người dân vùng lũ các tỉnh Yên Bái và Hòa Bình bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ vừa qua. Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT - Tổng cục Phòng chống thiên tai sẽ phối hợp các địa phương để số hàng cứu trợ có thể đến tay người dân trong thời gian sớm nhất. Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia phát động quyên góp, giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở trong nước. Mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Cán bộ, nhân viên các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, lưu học sinh và nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Cam-pu-chia đã nhiệt tình hưởng ứng.

Ngày 20-10, Bộ Y tế cho biết, đã cấp nhiều cơ số thuốc và phao cứu sinh cho ngành y tế một số địa phương trong vùng ảnh hưởng lũ lụt. Theo đó, Bộ Y tế cấp 250 nghìn viên khử khuẩn Cloramin B, 50 cơ số thuốc, 20 bộ dụng cụ phòng chống lụt bão (PCLB), 200 phao tròn cứu sinh và 200 áo phao cứu sinh cho tỉnh Hòa Bình; cấp 250 nghìn viên khử khuẩn Cloramin B, 100 phao tròn cứu sinh và 100 áo phao cứu sinh cho tỉnh Yên Bái; 250 nghìn viên khử khuẩn Cloramin B, 30 cơ số thuốc, 200 phao tròn cứu sinh và 100 áo phao cứu sinh cho tỉnh Nghệ An; 250 nghìn viên khử khuẩn Cloramin B; 50 cơ số thuốc PCLB, 100 phao tròn cứu sinh và 100 áo phao cứu sinh cho tỉnh Thanh Hóa...

Tại tỉnh Hà Tĩnh, các huyện Vũ Quang, Can Lộc và Hương Sơn đã tổ chức tiếp nhận, phân bổ hơn 150 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân. Riêng huyện Hương Sơn đã phân bổ 50.010 kg gạo hỗ trợ người dân 28 xã bị ảnh hưởng lũ lụt. Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tiếp nhận ủng hộ lũy kế tổng số tiền mặt hơn 580 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân cùng các vật dụng thiết yếu để cứu trợ các hộ dân bị thiệt hại.

* Ngày 20-10, tại huyện Cần Giờ, UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các lực lượng của Bộ Quốc phòng tổ chức Diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh kết hợp triều cường và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố. Qua hoạt động diễn tập này, các cơ quan chức năng sẽ bổ sung, hoàn chỉnh phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động ứng phó hiệu quả các tình huống về thiên tai, bão lũ, cũng như công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa ưu tiên bố trí hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng các bờ kè chống sạt lở bờ sông Cái, con sông lớn nhất ở Khánh Hòa. Đây được xem là giải pháp căn cơ, để địa phương bảo vệ đất sản xuất, tài sản và sự an toàn cho hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10 - 15 độ vĩ bắc với hoạt động của gió mùa tây nam ở phía nam có cường độ trung bình, cho nên khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái-lan có mưa rào và dông mạnh. Trên đất liền, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh nêu trên, nhất là các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận. Ngoài ra, ở Nam Bộ do mưa lớn kết hợp triều cường, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, nhất là TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Mực nước các sông từ Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên đang lên; các sông khác ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên hiện biến đổi chậm và dao động theo điều tiết của hồ chứa. Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến bắc Phú Yên tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến bắc Phú Yên lên mức BĐ1 và trên BĐ1, sau đó xuống.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34467302-tiep-tuc-cac-hoat-dong-ho-tro-nguoi-dan-vung-lu.html