Tiếp tục bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Bến En

Năm 2024, Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En đề ra mục tiêu: Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái tự nhiên rừng đặc dụng; đảm bảo an ninh nguồn nước khu vực đầu nguồn sông Mực; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển du lịch sinh thái; huy động rộng rãi sự đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước vào các hoạt động bảo vệ, tồn tại và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Bến En; cải thiện dân sinh kinh tế cho người dân vùng đệm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh...

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 5/1, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyên môn và chương trình phối hợp quản lý, bảo vệ rừng năm 2023; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Ông Lê Công Cường, Giám đốc kiêm Hạt trưởng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhiệm vụ kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm 2023, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2023, trong đó giao nhiệm vụ, kế hoạch đến các bộ phận và từng cá nhân phụ trách để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nội dung trọng tâm gồm 1 nhiệm vụ đột phá, 1 nhiệm vụ giải quyết điểm nghẽn và 4 nhiệm vụ thường xuyên.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng. Đơn vị đã thực hiện hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2023 và giai đoạn 2021-2030. Chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm phối hợp với Kiểm lâm viên địa bàn huyện, các tổ đội bảo vệ rừng, PCCCR ở thôn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, canh gác lửa rừng, kiểm soát người ra vào rừng ở các vùng trọng điểm cháy, đặc biệt vào những ngày nắng nóng có nguy cơ cháy rừng từ cấp IV trở lên; rà soát và đánh giá các vùng trọng điểm cháy rừng, có nguy cơ cháy cao. Bổ sung và triển khai thực hiện Phương án vùng trọng điểm cháy trên địa bàn do đơn vị quản lý.

Chỉ đạo thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, bám sát địa bàn quản lý, sử dụng GPS và điện thoại thông minh trong các chuyến tuần tra. Các trạm, tổ kiểm lâm cơ động phối hợp với các tổ bảo vệ rừng, tổ chức tuần tra, kiểm tra 3.497 lượt trên toàn bộ diện tích rừng đặc dụng được giao quản lý.

Tổ chức chăm sóc 82,43 ha rừng trồng theo kế hoạch năm 2023. Tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng năm 2023, với diện tích 10.327ha cho 11 cộng đồng nhận khoán trên địa bàn 2 huyện Như Thanh và Như Xuân; thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác khoán bảo vệ rừng trên địa bàn 2 huyện.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các chương trình, dự án nhằm nâng cao đời sống Nhân dân vùng đệm, xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, đơn vị đã duy trì chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn mô hình phát triển kinh tế cho 6 hộ dân tham gia dự án đa canh, đa con; 30 hộ dân tham gia dự án nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trên vùng hồ sông Mực. Hỗ trợ xã Bình Lương 50 cây giáng hương, 50 cây muồng hoàng yến trồng bóng mát, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; ủng hộ với số tiền 30 triệu đồng cho 1 hộ xã Xuân Thái xóa nhà tranh tre nứa lá.

Ban quản lý cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư. Từ đó góp phần giữ vững, ổn định an ninh rừng theo hướng bền vững, không có điểm nóng về khai thác lâm sản trái pháp luật. Tiếp tục duy trì được mục tiêu đặt ra là giảm về quy mô, tính chất mức độ vi phạm vào rừng; không để xảy ra cháy rừng; các hành vi xâm canh rừng đặc dụng trái phép được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Vườn Quốc gia Bến En cũng như công tác phối hợp, quản lý bảo vệ rừng giữa Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En với các xã, đơn vị liên quan.

Ký giao ước thi đua năm 2024 giữa Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn và các bộ phận trực thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2023, ngay từ đầu năm 2024, Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Thực hiện có hiệu quả các nội dung Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Bến En, giai đoạn 2021-2030 và tổ chức thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bến En, giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Trung ương và của tỉnh. Chủ động, sáng tạo trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Kêu gọi, tiếp nhận, phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm, hạ tầng kỹ thuật, dụng cụ, phương tiện hiện đại phục vụ công tác bảo tồn thiên nhiên.

Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình phối hợp với chính quyền cấp xã, Ban quản lý các thôn, bản vùng đệm trong chỉ đạo, thực hiện các mô hình phát triển sinh kế, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát huy các giá trị sản phẩm truyền thống, nâng cao đời sống nhân dân...

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/tiep-tuc-bao-ton-va-phat-trien-ben-vung-vuon-quoc-gia-ben-en/203677.htm