Tiếp thêm động lực cho thanh niên Yên Mô lên đường nhập ngũ

Tham dự các hoạt động 'Ngày hội tòng quân' tại huyện Yên Mô, điều ấn tượng nhất với chúng tôi là những nụ cười rạng rỡ của các thanh niên ưu tú lần đầu tiên được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi khi được tham gia các hoạt động ý nghĩa, bổ ích do huyện tổ chức.

Thanh niên ưu tú huyện Yên Mô lên đường nhập ngũ năm 2024 tham gia trồng đường cây "Đoàn kết quân-dân" tại xã Yên Đồng.

Không khí "Ngày hội tòng quân" càng rộn ràng, náo nức và ý nghĩa khi nhận được sự quan tâm, động viên của Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3; đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội; Cục Chính trị Quân khu 3; Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Trước ngày hội tòng quân năm nay, đại diện lãnh đạo các cấp, các tổ chức đoàn thể trong huyện đã đến từng nhà, ân cần thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn không chỉ tiếp thêm động lực cho thanh niên lên đường nhập ngũ mà tạo sự yên tâm, niềm tin cho người thân ở hậu phương. Đón nhận tình cảm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo dành cho gia đình, bà Lê Thị Lâm, xã Yên Đồng xúc động và chia sẻ về người cháu nội Phạm Duy Trọng với niềm tự hào: "Trước khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, cháu làm việc tại Hà Nội với mức thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng. Nhưng với quyết tâm thực hiện ước mơ, cháu đã xin nghỉ làm để lên đường nhập ngũ. Gia đình tôi rất ủng hộ và tin tưởng cháu sẽ mang những kiến thức đã được học trên ghế giảng đường để phục vụ quân đội và cũng hi vọng môi trường kỷ luật của Quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành hơn và trang bị cho cháu hành trang vững chắc để lập thân, lập nghiệp sau này".

Một trong những hoạt động ý nghĩa, xúc động trong "Ngày hội tòng quân" là các thanh niên ưu tú của quê hương Yên Mô lên đường nhập ngũ năm 2024 đã dâng hương, báo công tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Kính cẩn dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, các thanh niên nhập ngũ bày tỏ lòng thành kính và luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các thế hệ cha ông, thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống, quyết tâm tâm lên đường nhập ngũ, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các thanh niên đã tham gia chương trình trồng đường cây "Đoàn kết quân - dân". Một cây xanh được ươm trồng tại đường cây đã lưu dấu ấn của tình đoàn kết quân dân, của tâm thế những thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường tòng quân. Đồng thời mang lại hiệu ứng tích cực, tạo sự lan tỏa về ý thức bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, bền vững ở địa phương.

Sau lễ dâng hương, báo công tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện và trồng cây "Đoàn kết quân - dân", các thanh niên được hòa mình vào không khí sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn nghệ và thể thao. Tích cực tham gia các hoạt động do huyện tổ chức, em Phạm Thị Thảo, xã Yên Đồng phấn khởi cho biết: "Khi được thông báo tham gia ngày hội tòng quân, em rất phấn khởi. Lần đầu tiên được khoác trên mình bộ quân phục, được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do huyện tổ chức khiến em rất tự hào. Lên đường nhập ngũ trong đợt này, em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để không phụ sự tin tưởng của gia đình và quê hương".

Cùng tham gia các hoạt động trong "Ngày hội tòng quân", em Phạm Minh Quân, xã Yên Đồng cho chúng tôi biết: "Trong các hoạt động ý nghĩa, em thích nhất phần giao lưu, tọa đàm "Khát vọng cống hiến - Vững bước tương lai". Qua những sẻ chia sâu sắc của các đại biểu ở buổi tọa đàm giúp em hiểu hơn về cuộc sống trong môi trường quân ngũ, nơi ấm áp tình đồng chí, động đội, tình đoàn kết quân dân. Đồng thời, tọa đàm cũng là dịp để các tân binh chia sẻ những tâm tư, tình cảm, khẳng định quyết tâm lên đường nhập ngũ, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với truyền thống của quê hương, gia đình. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các quân nhân xuất ngũ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, được tư vấn học nghề để có nhiều lựa chọn cho tương lai".

Trò chuyện với chúng tôi bên lề các hoạt động của "Ngày hội tòng quân", Thượng tá Phạm Hồng Quân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Mô cho biết: "Năm nay, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện đạt kết quả cao hơn các năm trước. Huyện cũng đã tổ chức giáo dục truyền thống cho 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; bồi dưỡng đối tượng Đảng đối với các thanh niên ưu tú, đảm bảo các thanh niên có nhận thức đúng đắn về truyền thống của Đảng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, thêm quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Để khích lệ, động viên, tiếp thêm động lực cho thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, huyện đã tổ chức "Ngày hội tòng quân". Các hoạt động ý nghĩa trong ngày hội cùng những phần quà thiết thực được trao tặng đã đã tiếp thêm động lực để các thanh niên lên đường nhập ngũ quyết tâm mang sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ cống hiến xây dựng quân đội, xứng đáng với truyền thống của quê hương và gia đình".

Bài, ảnh: Hồng Nam

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tiep-them-dong-luc-cho-thanh-nien-yen-mo-len-duong-nhap-ngu/d20240221115716571.htm