'Tiếp sức' cho nông dân từ vốn vay chính sách

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay chính sách, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Là hộ sản xuất nông nghiệp tại tổ dân phố Phú Long 1, thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng), đầu năm 2022, gia đình chị Bàn Thanh Hương được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện, hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm. Có vốn, gia đình chị Hương đầu tư mở rộng quy mô, diện tích trồng hoa cúc, hoa hồng phục vụ thị trường trong huyện và tỉnh.

Chị Bàn Thị Hương chia sẻ: Với kinh nghiệm nhiều năm và vốn vay chính sách để đầu tư duy trì 2 ha trồng hoa đã giúp gia đình tôi có thu nhập ổn định. Để đảm bảo việc chăm sóc, thu hái, tôi thuê 3 lao động thường xuyên với mức lương hơn 6 triệu đồng/tháng và vào thời điểm vụ làm đất, trồng hoa tôi thuê thêm 6 - 8 lao động thời vụ.

Cũng nhờ nguồn vốn giải quyết việc làm nên gia đình ông Vũ Văn Lái và gia đình ông Đinh Văn Hùng cùng ở tổ dân phố Phú Long 1, thị trấn Phố Lu có thêm điều kiện phát triển đàn trâu sinh sản và bò thịt. Đến nay, mỗi gia đình duy trì gần chục con gia súc và lợi nhuận từ việc chăn nuôi giúp gia đình có thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Chắc, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Lu cho biết: Những năm qua, trên địa bàn đã có nhiều hộ vươn lên làm giàu. Ngoài sự nỗ lực của từng gia đình, các cấp chính quyền địa phương đã tạo thuận lợi để người dân tiếp cận vốn vay chính sách phát triển sản xuất. Nguồn vốn vay được người dân đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ khá hiệu quả, việc trả nợ gốc và lãi đúng hạn.

Khách hàng đến giao dịch tại điểm xã.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 3.714 tỷ đồng với 84.768 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt hơn 1.127 tỷ đồng với 21.011 lượt khách hàng vay vốn. Cụ thể, có 7.645 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo vay hơn 492 tỷ đồng để phát triển sản xuất; 2980 lượt hộ ở nông thôn vay vốn xây dựng 2.980 công trình nước sạch, 2.945 công trình vệ sinh với tổng số tiền gần 58 tỷ đồng; 4.318 lượt lao động được vay vốn giải quyết việc làm với tổng số tiền hơn 271 tỷ đồng; 1.234 lượt hộ sinh sống tại các xã thuộc vùng khó khăn được vay gần 57 tỷ đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh; 26 hộ có thu nhập thấp được vay xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng; 621 học sinh, sinh viên vay mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập…

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lào Cai cho biết: Việc vay vốn tín dụng chính sách được thực hiện thông qua hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội. Đến nay, toàn tỉnh duy trì 2.119 tổ tiết kiệm và vay vốn, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của người dân và các đối tượng chính sách khác. Những năm qua, việc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả nên đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nhiều hộ không những vươn lên thoát nghèo mà còn làm giàu thành công.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/361732-tiep-suc-cho-nong-dan-tu-von-vay-chinh-sach