Tiếp nhận mô hình cột mốc chủ quyền Hoàng Sa- Trường Sa

Anh Thư

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-10, Hội kỷ lục gia Việt Nam phối hợp với H. Lý Sơn tổ chức trao tặng và tiếp nhận 2 mô hình cột mốc chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa tại nhà trưng bày Đội Hoàng Sa - Trường Sa trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Mô hình cột mốc chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa cao hơn 2,5 mét và được làm từ Inox chống gỉ, trên đó ghi rõ vĩ độ, kinh độ quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa. Tại lễ trao tặng, thay mặt Hội kỷ lục gia Việt Nam-Đạo diễn Nguyễn Đức Long-Chủ tịch Hội kỷ lục gia Việt Nam cho rằng, việc trao tặng và tiếp nhận mô hình cột mốc chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa tại nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa là góp phần bổ sung hiện vật liên quan đến chủ quyền biển đảo quốc gia, nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thông qua mô hình cột mốc chủ quyền này, sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_155549_tie-p-nha-n-mo-hi-nh-co-t-mo-c-chu-quye-n-hoa-ng-s.aspx