Tiếp nhận hàng cứu trợ người gốc Việt Nam tại Campuchia gặp khó khăn do dịch Covidd-19

Sáng 28-4, tại cửa khẩu Xa Mát (tỉnh Tây Ninh), Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Mai Linh gửi tặng bà con người gốc Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Tiếp nhận hàng cứu trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tại cửa khẩu Xa Mát, sáng 28-4

Sáng 28-4, tại cửa khẩu Xa Mát (tỉnh Tây Ninh), Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Mai Linh gửi tặng bà con người gốc Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Quà cứu trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gửi tặng bà con gặp khó khăn do dịch bùng phát trên diện rộng tại Campuchia, gồm: 25.000 khẩu trang, 500 lít dung dịch sát khuẩn, 1000 màn tuyn, 100 thùng lương khô, 100 thùng cá hộp và hai tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ủng hộ các gia đình người gốc Việt Nam thông qua Đại sứ quán, gồm: 20 tấn gạo, 3,5 tấn vật tư y tế và thuốc bổ, trị giá 20.000 USD.

Phát biểu tại đây, đại diện các đơn vị tặng quà, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và ông Hồ Đình Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhấn mạnh, tuy giá trị chưa nhiều, song những phần quà này thể hiện tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và người lao động tại doanh nghiệp, chia sẻ với bà con gặp khó khăn do dịch Covid-19 lây lan mạnh tại Campuchia.

Nhân dịp này, lãnh đạo các cơ quan cũng gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc bà con cộng đồng người gốc Việt Nam tại đất nước Chùa Tháp sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.

Về việc phân bổ hàng cứu trợ đến các gia đình, ông Võ Tuấn Ngọc, Tham Tán, Trưởng phòng Công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, cuối tuần này, đoàn công tác dự kiến tiếp tục chuyển quà cứu trợ cho 1000 gia đình nữa; trên cơ sở rà soát, sẽ tổ chức một đợt phát quà hỗ trợ trên diện rộng nhằm giúp bà con có thêm nguồn lực, ít nhất là không bị đói và có thể tự bảo vệ mình trong dịch bệnh.

Bên cạnh đó, trong quá trình phát quà, Đại sứ quán và Hội cũng kết hợp vận động bà con chấp hành chính sách của Campuchia, đặc biệt chấp hành chính sách của Việt Nam, là không tự tiện đi lại hoặc về nước bằng hình thức bất hợp pháp, bởi nguy cơ dịch bệnh và lây nhiễm là rất lớn. Chính vì thế, chương trình trợ giúp bà con trong năm nay sẽ còn kéo dài, Tham tán Sứ quán chia sẻ.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia, sự cố lây nhiễm cộng đồng 20-2 đã làm dịch bùng phát trên diện rộng. Bộ Y tế Campuchia, ngày 27-4, đã xác nhận tổng cộng có 11.063 ca lây nhiễm với 82 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, việc Chính phủ Campuchia từng bước xác định, khoanh vùng ổ dịch cùng chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 trên diện rộng, đang mang lại hy vọng về khả năng kiểm soát được nguồn lây nhiễm dịch trong thời gian gần.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tiep-nhan-hang-cuu-tro-nguoi-goc-viet-nam-tai-campuchia-gap-kho-khan-do-dich-covidd-19-643800/