Tiếp nhận đơn khiếu nại, Canada điều tra công ty sáng tạo ra ChatGPT

Biểu tượng của OpenAI và ChatGPT. Ảnh: AFP/TTXVN

* Anh phạt TikTok gần 16 triệu USD vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu

Ngày 4/4, Văn phòng các vấn đề quyền riêng tư của Canada (OPCC) đã quyết định mở cuộc điều tra đối với công ty OpenAI có trụ sở tại Mỹ, thực thể đứng sau ChatGPT, một chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thu hút sự chú ý lớn trên thế giới.

OPCC nêu rõ việc điều tra được thực hiện sau khi văn phòng này tiếp nhận các đơn khiếu nại về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà chưa có sự đồng ý của người dùng.

OPCC không cung cấp chi tiết, song khẳng định sẽ thông tin công khai về kết quả sau khi hoàn tất quá trình điều tra.

Trong khi đó, quan chức OPCC, ông Philippe Dufresne, cho biết AI và tác động của vấn đề này đối với quyền riêng tư là điều cần lưu ý hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh OPCC phải đi trước “những tiến bộ công nghệ đang phát triển nhanh chóng".

Động thái trên của cơ quan quản lý Canada diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chuyên gia kêu gọi tăng cường giám sát công nghệ do AI cung cấp.

ChatGPT đã tạo nên một "cơn sốt công nghệ" sau khi ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. Ứng dụng sử dụng thông tin văn bản đã có sẵn trên mạng này có thể đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa, viết mã code, sáng tác thơ hoặc viết bài luận...

Các báo cáo của ngân hàng đầu tư đa quốc gia UBS cho thấy tính đến tháng 3/2023, ChatGPT đã thu hút khoảng 150 triệu người dùng, qua đó trở thành ứng dụng có lượng người dùng tăng nhanh nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, hiện có nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, ÚC, Đức... quan ngại tại nhiều về tính bảo mật của ứng dụng này.

Tuần trước, cơ quan giám sát quyền riêng tư của Ý cũng đã ra lệnh cấm hoạt động đối với ChatGPT trong khi tiến hành điều tra nghi vấn ứng dụng vi phạm các quy tắc dữ liệu của châu Âu.

Trong khi đó, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo rằng các đối tượng tội phạm sẵn sàng lợi dụng AI như các bot hội thoại để thực hiện hành vi lừa đảo và vụ phạm tội trực tuyến khác.

Vào tuần trước, tỉ phú Elon Musk, người sáng lập OpenAI nhưng hiện không còn là thành viên hội đồng quản trị và hàng trăm chuyên gia toàn cầu đã kêu gọi tạm dừng nghiên cứu 6 tháng về các hệ thống AI mạnh hơn GPT-4, phiên bản mới nhất được phát triển dựa trên ChatGPT, do quan ngại "rủi ro sâu sắc đối với xã hội và nhân loại".

* Ngày 4/4, Văn phòng Ủy ban Thông tin (ICO) - cơ quan giám sát dữ liệu của Anh - thông báo đã phạt TikTok 12,7 triệu bảng Anh (15,9 triệu USD) vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, trong đó có việc sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

ICO ước tính có đến 1,4 triệu trẻ em tại Vương quốc Anh dưới 13 tuổi sử dụng TikTok vào năm 2020, mặc dù nền tảng này quy định độ tuổi tối thiểu để tạo tài khoản là 13 tuổi.

ICO cho biết việc vi phạm dữ liệu xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018-7/2020 và ứng dụng chia sẻ video ngắn này không hành động đầy đủ để kiểm tra xem ai đang sử dụng TikTok và xóa tài khoản của những trẻ chưa đủ tuổi sử dụng.

Ủy viên ICO, ông John Edwards, nhấn mạnh Vương quốc Anh có một số điều luật để đảm bảo trẻ em được an toàn trong thế giới kỹ thuật số cũng như trong thế giới thực, nhưng TikTok đã không tuân thủ các luật đó.

Ông cũng cho biết dữ liệu có thể đã được sử dụng để theo dõi và lập hồ sơ cho những trẻ em này, nguy cơ cung cấp nội dung có hại hoặc không phù hợp cho trẻ trong những lần truy cập sau đó.

Về phần mình, một người phát ngôn của TikTok cho biết công ty không đồng tình với quyết định của ICO, nhưng hài lòng do số tiền phạt hiện tại đã giảm so với mức 27 triệu bảng Anh mà ICO đề xuất vào năm ngoái.

Công ty sẽ tiếp tục xem xét quyết định này, cũng như cân nhắc các bước tiếp theo. Theo người phát ngôn, TikTok đã đầu tư rất nhiều để giúp ngăn những người dưới 13 tuổi tiếp cận nền tảng và đội ngũ gồm 40.000 người của công ty làm việc suốt ngày đêm để giúp đảm bảo nền tảng an toàn cho cộng đồng.

Chính phủ nhiều nước phương Tây và nhiều thể chế, trong đó có Anh, gần đây ban hành lệnh cấm sử dụng ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của Tập đoàn ByteDance (Trung Quốc), trên các thiết bị công vụ do lo ngại về rủi ro đối với an ninh quốc gia.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/297175/tiep-nhan-don-khieu-nai-canada-dieu-tra-cong-ty-sang-tao-ra-chatgpt.html