Tiếp khách

Chiều 23-8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đồng chí Chăn-thạ-vông Xẻn-a-mát-môn-ti, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng về những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua; đánh giá quan hệ đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ của Việt Nam với Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; khẳng định chuyến thăm này góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai nước, tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đón nhận các cán bộ của Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang nghiên cứu công tác tôn giáo ở Việt Nam, cũng như cử cán bộ sang Lào cùng đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo. Phó Thủ tướng mong muốn Chính phủ Lào tạo mọi điều kiện cho bà con Việt kiều làm ăn, sinh sống thuận lợi tại Lào, qua đó góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng chúc mối quan hệ hai nước không ngừng củng cố và phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Chăn-thạ-vông Xẻn-a-mát-môn-ti bày tỏ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước rất quan tâm phát triển vấn đề tôn giáo; tin tưởng, dưới sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, công tác tôn giáo của hai nước sẽ được quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, do Phó Chủ tịch Chăn-thạ-vông Xẻn-a-mát-môn-ti làm Trưởng đoàn, đã hội đàm với Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ). Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ tham gia hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo thời gian qua, với nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về công tác tôn giáo, tạo điều kiện cho Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác. Kết quả này góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào và sự gắn bó, gần gũi giữa Giáo hội Phật giáo hai nước. Thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thỏa thuận hợp tác, chú trọng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo.

* Chiều 23-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ G.Rô-cát, Đại sứ Xlô-va-ki-a I.Pa-cô-lắc và Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU) tại Việt Nam B.An-giơ-lét.

Tại buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ G.Rô-cát, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bỉ, chuyến thăm của Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam sang Vương quốc Bỉ trong tháng 9 tới thể hiện mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với đất nước Bỉ, các vùng của Bỉ, thúc đẩy quan hệ song phương và rà soát, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Tiếp Đại sứ Xlô-va-ki-a I.Pa-cô-lắc, Phó Thủ tướng và Đại sứ nhất trí hỗ trợ hợp tác, đầu tư của khối doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, xây dựng… Đại sứ cho rằng, chuyến thăm của Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam tới Xlô-va-ki-a sắp tới sẽ góp phần quan trọng mở ra hướng hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU B.An-giơ-lét, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm làm việc tại EU của Đoàn công tác Chính phủ Việt Nam sắp tới, hai bên sẽ bàn các giải pháp cụ thể triển khai hiệp định khung đối tác toàn diện, hoàn thiện rà soát ký và sớm phê chuẩn EVFTA; tăng cường quy mô hợp tác kinh tế hai bên theo hướng bền vững.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33869402-tiep-khach.html