Tiền vệ Tuấn Anh: 'Tôi rất hồi hộp và mong được đối đầu với Công Phượng'

Sau lần lỡ hẹn ở lượt đi, khả năng tiền vệ Tuấn Anh và người đồng đội cũ Công Phượng sẽ ‘huynh đệ tương tàn’ khi Yokohama FC và Mito Hollyhock gặp nhau vào cuối tuần này.

Tuấn Anh tích cực tập luyện trước trận 'derby' với Công Phượng

Vào 14 giờ ngày 16.10 (giờ Việt Nam), Yokohama FC và Mito Hollyhock sẽ đụng độ nhau tại J-League 2. Khác với trận lượt đi, cơ hội chứng kiến trận “derby” đầu tiên giữa Tuấn Anh và Công Phượng - hai người bạn tốt cùng trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG, là rất lớn.

Về chuyện này, tiền vệ Tuấn Anh cho biết: “Cho đến lúc này tôi vẫn chưa biết mình có ra sân ở trận đấu tới hay không. Tôi rất hồi hộp và mong được đối đầu với Công Phượng.

Tôi hy vọng mình sẽ có thể trạng tốt nhất và không bị chấn thương trước trận. Hiện tại, thể trạng của tôi chưa được tốt lắm. Tôi mong trận tới Phượng sẽ ra sân. Tôi đang rất mong chờ đến trận đấu gặp Công Phượng”.

Cuộc đụng độ đáng chờ đợi này, nếu xảy ra, sẽ là một cột mốc thú vị trong hành trình vươn ra biển lớn của Tuấn Anh, Công Phượng. Đã gần một năm trôi qua, và họ vẫn đang trong hành trình vượt thác để khẳng định mình ở nền bóng đá số một châu Á.

Nhìn lại, đó là hành trình không hề dễ dàng: “Ban đầu khi mới sang, tôi mất một khoảng thời gian khá dài để thích nghi với môi trường mới. Đây thực sự là môi trường khắc nghiệt hơn Việt Nam rất nhiều.

Tính cạnh tranh tại Nhật Bản rất cao. Sau một thời gian, tôi cảm thấy mình tiến bộ. Ban huấn luyện cũng thấy sự tiến bộ của tôi về khả năng chịu áp lực, thể trạng cũng như khả năng phòng ngự của tôi cũng dần tốt hơn.

Tôi mong trong thời gian tới sẽ được ra sân nhiều ở J-League 2. Qua một năm, tôi đã học được những bài tập, sinh hoạt chuyên nghiệp tại đây. Tôi vẫn muốn được ra sân được nhiều hơn. Còn ở lại Yokohama hay không tôi vẫn chưa quyết định”.

Tuấn Anh đi bóng trong buổi tập của Yokohama FC

Theo dõi Tuấn Anh, Xuân Trường và phần nào là Công Phượng thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam, người ta cảm nhận được sự tiến bộ của họ.

Vượt qua rất nhiều rào cản khó khăn, bộ ba cầu thủ từ lò HAGL Arsenal JMG đã nỗ lực rất nhiều. Bao mồ hôi của họ, đã được thể hiện sinh động trong trận đại thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 vừa qua.

Chàng "Nhô" bày tỏ: "Khoảng thời gian đầu khi làm quen, có những buổi tôi rất buồn vì thực sự có những hôm mình tập không đúng như theo ý mình hoặc phong độ chưa tốt. Lúc đấy, tôi chỉ biết cố gắng để vượt qua giai đoạn đầu.

Khi tập luyện ở môi trường này, tôi nhận thấy trong sinh hoạt cầu thủ ở đây rất chuyên nghiệp. Tất cả các bài tập, trước mỗi giờ ra sân tập họ đều làm nóng cơ thể, tập những bài cơ chuẩn bị cho buổi tập. Tôi nhận thấy đó là điều mình phải học từ người ta".

Tuấn Anh muốn cải thiện khả năng phòng ngự và tốc độ của mình

Và đây là những điều anh muốn mình phải cải thiện: "Cho đến giờ tôi vẫn chưa hài lòng về khả năng phòng ngự cũng như thể trạng của mình. Thể trạng của tôi vẫn chưa được tốt. Tôi mong sau này tôi sẽ chăm chỉ hơn nữa để nâng cao thể trạng của tôi.

Tôi thấy khác rất nhiều. Vì tại Nhật Bản, buổi tập cường độ rất cao. Vì vậy tập dần dần cường độ của mình cũng tốt dần lên. Hiện tại, thể lực của tôi tương đối tốt nhưng tôi muốn cải thiện khả năng bứt tốc. Khả năng bứt tốc của tôi vẫn rất kém. Hơn nữa, tôi muốn nâng cao thể trạng để tránh chấn thương vì cơ địa của tôi chưa tốt".

“Khi tôi sang lại Nhật, ban huấn luyện Yokohama đã gửi lời chúc mừng và mong tôi tiếp tục phát huy thế mạnh đi bóng và dứt điểm. Mong tôi tiếp tục có thể có khả năng để có những trận đấu thi đấu tại J-League 2”, tiền vệ quê Thái Bình cho biết.

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tien-ve-tuan-anh-toi-rat-hoi-hop-va-mong-duoc-doi-dau-voi-cong-phuong-68613.html