TIẾN SĨ PHẠM XUÂN HƯNG, NHÀ NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC KONKUK (HÀN QUỐC): BƯỚC TIẾN MỚI TRONG QUAN HỆ HỢP TÁC NGHỊ VIỆN VIỆT NAM - CUBA

Quan tâm tới chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Nhà nghiên cứu Đại học Konkuk (Hàn Quốc) tin tưởng rằng, chuyến thăm này sẽ góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như hai Quốc hội lên một tầm cao mới với những chương trình, kế hoạch, nội dung hợp tác cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm chính thức tới Cuba

Phóng viên: Theo ông chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ hai nước?

Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Nhà nghiên cứu Đại học Konkuk (Hàn Quốc): Tôi cho rằng, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Việt Nam diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng đối với Cuba. Cuba vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26/3 vừa qua. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng trùng vào thời điểm rất đặc biệt khi Quốc hội Cuba tổ chức phiên đặc biệt để thành lập Quốc hội khóa X và bầu ban lãnh đạo Nhà nước Cuba nhiệm kỳ 2023-2028.

Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra đúng thời gian vô cùng có ý nghĩa với quan hệ Việt Nam – Cuba vào dịp kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (7/1973). Điều đó, thể hiện Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đoàn kết đặc biệt và sự hỗ trợ của Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn nhất; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực thủy chung giữa hai Đảng, hai nước; sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em trong lúc khó khăn, qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ Việt Nam - Cuba; thúc đẩy hợp tác nghị viện và hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Nhà nghiên cứu Đại học Konkuk (Hàn Quốc)

Chuyến thăm này là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Cuba trong năm 2023 này. Tôi được biết, chuyến thăm kéo dài từ ngày 18-23/4. Nếu tôi không nhầm thì đây là chuyến thăm có thời gian thăm dài nhất và số lượng hoạt động chính thức nhiều nhất từ trước đến nay bao trùm tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, văn hóa đến kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Chuyến thăm chắc chắn sẽ đóng góp quan trọng vào việc tăng cường, củng cố, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Cuba trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên đến Cuba sau khi nước này tổ chức thành công Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa mới và các chức danh quan trọng của Nhà nước theo Hiến định; và có bài phát biểu trước phiên toàn thể của Quốc hội Cuba ngay trong phiên đặc biệt để thành lập Quốc hội khóa mới này. Điều đó thể hiện mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Chắc chắn chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này sẽ là dấu ấn đặc biệt quan trọng trong quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Cuba, góp phần củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai nước trên mọi mặt, đưa quan hệ hai nước đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Phóng viên: Cuba cũng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Việt Nam bằng những nghi lễ lễ tân cao nhất, điều đó cho thấy điều gì thưa ông?

Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Nhà nghiên cứu Đại học Konkuk (Hàn Quốc): Trong quá khứ, Cố lãnh tụ Fidel Castro Ruz từng nói: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” trong cuộc mít-tinh tại quảng trường cách mạng Jose Marti ở La Habana ngày 2/1/1966, nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Cuba thành công. Câu nói bất hủ ấy thể hiện tình cảm ruột thịt, sự sẵn sàng hy sinh, sẻ chia của Cuba đối với người đồng chí, anh em Việt Nam.

Việc Cuba dành nghi lễ lễ tân cao nhất để đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Việt Nam cho thấy sự coi trọng của đất nước Cuba đối với Việt Nam và Đoàn Đại biểu cấp cao của nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández tại Lễ đón

Hiện Việt Nam còn là nước đầu tư lớn nhất ở khu vực châu Á-châu Đại Dương tại Cuba. “Cuba luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández cũng đã tái khẳng định điều này, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào hôm 20/4 vừa qua ngay sau lễ đón chính thức.

Vượt qua khoảng cách xa xôi về địa lý, hoàn cảnh khó khăn, bất chấp đại dịch Covia-19, lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Cuba đã thường xuyên duy trì trao đổi về các biện pháp tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, giờ đây Việt Nam và Cuba đang đứng trước những vận hội mới và cả những thách thức mới. Việc Cuba luôn dành tình cảm và nghi lễ trang trọng nhất để đón Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cho thấy, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba luôn không ngừng được quan tâm vun đắp, củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực, luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Phóng viên: Trong chuyến thăm tới Cuba lần này, Đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu sẽ triển khai một loạt các hoạt động chính trị - nghệ thuật và khai trương một số sự kiện văn hóa Việt Nam tại Thủ đô La Habana và thành phố Santiago de Cuba…Theo ông, những hoạt động này sẽ đóng góp như thế nào cho quan hệ của hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là quan hệ nghị viện của hai nước?

Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Nhà nghiên cứu Đại học Konkuk (Hàn Quốc): Theo thông tin các phương tiện truyền thông cập nhật về khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có tham dự các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử trong quan hệ hai nước như kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm chuyến thăm đầu tiên của lãnh tụ Fidel tới Việt Nam và thăm vùng mới giải phóng ở Quảng Trị.

Ngoài các hoạt động chính thức nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ chính trị đặc biệt tin cậy giữa lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai nước, Chủ tịch Quốc hội còn có rất nhiều hoạt động như tham gia diễn đàn doanh nghiệp song phương; nhiều hoạt động khai trương các dự án hợp tác và đầu tư của Việt Nam tại đặc khu phát triển Mariel của Cuba; tiếp xúc với các tổ chức đoàn kết hữu nghị của Cuba, trong đó có Viện Hữu nghị Cuba với các dân tộc, Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, các thành viên sáng lập của Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam…

Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Việt Nam cũng dự lễ đặt tên công viên nơi có Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được đổi tên từ Công viên Hòa Bình thành Công viên Hồ Chí Minh. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng dành thời gian để gặp, chỉ đạo và căn dặn tập thể cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. Bên cạnh các hoạt động chính thức của Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí thành viên đoàn là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội cũng sẽ có các cuộc làm việc song phương với các cơ quan, tổ chức đối tác của Cuba. Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ ký rất nhiều thỏa thuận, kế hoạch, chương trình hợp tác…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández

Việt Nam và Cuba vốn có truyền thống quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau. Quan hệ giữa Quốc hội hai nước cũng được thiết lập và không ngừng phát triển để hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm, học tập về công tác lập pháp, nâng cao vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực trong suốt 60 năm qua.

Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández hôm 20/4 trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng; ký và trao Thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai Quốc hội; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng giữa hai Bộ Xây dựng; Chương trình hợp tác giai đoạn 2024 - 2025 giữa hai Bộ Tư pháp; Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023 - 2027 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba; Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba giai đoạn 2023 - 2028; Thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Prensa Latina của Cuba…

Với sự linh hoạt, tinh tế trong phong cách ngoại giao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cũng như của Quốc hội khóa này, chắc chắn chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như hai Quốc hội lên một tầm cao mới với những chương trình, kế hoạch, nội dung, mục đích, mục tiêu hành động hết sức cụ thể, thường xuyên sau khi chuyến thăm kết thúc. Qua đó, Quốc hội hai nước sẽ có những hợp tác mạnh mẽ, đóng góp hơn nữa vào mối quan hệ hợp tác chung giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ…, góp phần tiếp tục vun đắp phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa hai nước.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Thu Phương

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=75133