Tiên phong sản xuất gạch không nung ở vùng biển

Sau khi tìm hiểu kĩ các nguồn thông tin, đầu năm 2018, anh Nguyễn Hữu Huấn (30 tuổi), ở thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng đã đầu tư 500 triệu đồng ra tỉnh Nghệ An mua hệ thống máy sản xuất gạch không nung. Hơn một năm nay, loại gạch mới này ngày càng trở nên phổ biến, nhất là với người dân miền biển Hải Lăng.

 Sản phẩm gạch không nung do cơ sở của anh Nguyễn Hữu Huấn sản xuất ngày càng được khách hàng quan tâm lựa chọn

Sản phẩm gạch không nung do cơ sở của anh Nguyễn Hữu Huấn sản xuất ngày càng được khách hàng quan tâm lựa chọn

Anh Huấn cho biết, lâu nay người tiêu dùng vẫn quen với các loại gạch tuynel truyền thống nên anh sản xuất hai loại gạch có kích thước và hình dáng giống với các loại gạch tuynel. Đó là loại gạch 2 lỗ có kích thước 100x150x250mm và gạch 6 lỗ có kích thước 220x150x106mm. “Ưu điểm của gạch không nung là thân thiện với môi trường, đảm bảo chất lượng cho công trình và giảm chi phí cho ngành xây dựng. Cũng như các vật liệu khác, gạch không nung dùng để xây dựng các công trình, nhà ở, tường rào, trang trại chăn nuôi...”, anh Huấn nói. Thành phần của gạch không nung được tạo thành gồm: Bột đá, xi măng, đá và nước, trong đó bột đá và xi măng được trộn theo tỉ lệ 3 bột đá - 1 xi măng. Vật liệu thô để sản xuất gạch không nung được anh Huấn mua từ các mỏ đá ở huyện Cam Lộ và TP. Đông Hà với giá mỗi khối bột đá bình quân khoảng 220.000 đồng.

“Đến nay, trung bình mỗi ngày cơ sở của tôi sản xuất được 5.000 viên gạch loại 2 lỗ hoặc 3.000 viên loại 6 lỗ tùy theo nhu cầu hoặc số lượng đặt hàng của khách. Đối với gạch 6 lỗ thì giá 2.700 đồng/ viên; gạch 2 lỗ có giá 1.800 đồng/ viên. Gạch sau khi ra lò, bảo dưỡng khoảng 5 ngày là có thể đưa vào xây dựng được”, anh Huấn cho biết thêm. Anh Huấn cho hay, sau khi trừ các chi phí, bình quân mỗi viên gạch anh lãi hơn 500 đồng, hằng tháng cơ sở của anh thu về khoảng 40 triệu đồng. Ngoài tạo thu nhập cho gia đình, cơ sở sản xuất gạch không nung của anh Huấn còn tạo việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho 3 lao động tại địa phương.

Nói về mô hình sản xuất gạch không nung của anh Huấn, ông Nguyễn Hữu Phương, cán bộ xã Hải Khê cho biết: “Đây là mô hình gạch không nung đầu tiên ở địa phương. Gạch có chất lượng và mẫu mã tốt, tiêu thụ ổn định không chỉ ở các xã vùng biển trong tỉnh mà còn được nhiều khách hàng ở các xã lân cận của tỉnh Thừa ThiênHuế dần ưa chuộng”. Tuy vậy, việc sản xuất gạch không nung của anh Huấn do mới mẻ nên vẫn còn một số khó khăn, cần được chính quyền địa phương, các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ, nhất là về cơ sở vật chất và thị trường tiêu thụ.

Mô hình sản xuất gạch không nung của anh Huấn bước đầu đã có những tín hiệu tích cực, góp phần phục vụ nhu cầu xây dựng tăng cao, tạo sự đa dạng trong lựa chọn loại gạch xây dựng của người dân và các công trình trên địa bàn vùng biển bãi ngang.

Đức Việt- Thanh Trung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=140740