Tiên phong phát triển kinh tế

Từng trải qua nhiều ngành nghề, từng ước mơ lập nghiệp, khởi nghiệp bằng ngành nghề kinh doanh khác nhưng cuối cùng, anh La Văn Chuyên, thôn Khâu Tinh, xã Khau Tinh (Na Hang) vẫn trở về quê hương, trở thành người nông dân thực thụ. Nhiều năm qua, trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã, anh đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế; đồng hành với hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Anh La Văn Chuyên.

Từ năm 2018 đến nay, anh Chuyên tập trung công sức, nguồn lực để nuôi trâu vỗ béo theo hướng sản xuất hàng hóa. Là hộ đầu tiên của thôn triển khai mô hình này, ban đầu, anh cũng vấp phải sự nghi hoặc từ những người thân và người dân trong thôn. Anh bày tỏ, từ bao đời nay, đồng bào nơi đây đã quen với chăn nuôi trâu, bò thả rông. Mỗi gia đình cũng chỉ nuôi từ 2, 3 con trâu, bò để làm sức kéo thôi. Nên giờ phát triển đàn đại gia súc nuôi nhốt với số lượng nhiều với nhiều người dân là sự lạ lẫm, không hiệu quả. Miệng nói, tay làm, anh Chuyên xác định, phải tiên phong đi trước thì đồng bào mới nghe theo, làm theo.

Từ 4 con trâu nuôi nhốt vỗ béo, cho đến nay mô hình của anh Chuyên mở rộng quy mô khoảng 25 con trâu vỗ béo, trâu sinh sản mỗi năm. Thấy hiệu quả từ mô hình, đồng bào tự nguyện làm theo. Thôn Khâu Tinh hiện có tổng đàn trâu nuôi nhốt khoảng 400 con, trong đó có khoảng 50% được nuôi vỗ béo nhốt chuồng. Lấy ngắn nuôi dài, anh Chuyên còn phát triển đàn gia cầm, chăn nuôi lợn nái sinh sản và nuôi lợn thương phẩm; trồng các loại rau màu. Trung bình mỗi năm, mô hình kinh tế của anh Chuyên đạt khoảng 200 triệu đồng/năm sau khi từ chi phí. Từ năm 2018 đến nay, mô hình kinh tế của anh được ghi nhận là mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã, anh Chuyên đã chỉ đạo tập trung toàn Hội triển khai có hiệu quả phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. 5 năm qua, cá nhân anh Chuyên cùng với hội viên nông dân đóng góp trên 160 triệu đồng hỗ trợ hộ viên nông dân nghèo về ngày công lao động, con giống, vật nuôi để phát triển kinh tế. Tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh Chuyên vận động thành công 42 hội viên tham gia trồng rau trái vụ với diện tích 22.400 m2; 20 hội viên trồng lạc VL14 bằng hình thức che phủ nilong thực hiện 0,2 ha.

Thời gian qua, tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2023, Hội Nông dân xã còn tích cực vận động 100% hội viên nông dân xây dựng 3 công trình vệ sinh hợp vệ sinh; hội viên tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập trên 31 triệu đồng/người/năm.

Với những đóng góp thiết thực với công tác Hội, phong trào nông dân của địa phương, anh Chuyên là 1 trong 23 cá nhân tiêu biểu được UBND huyện khen thưởng tại hội nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu huyện Na Hang lần thứ nhất.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/kinh-te/tien-phong-phat-trien-kinh-te-178896.html