Tiền Giang: Xem xét hoạt động lại một số chợ

Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua có 53/175 chợ tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi nắm được, hiện nay các địa phương cũng đang tính toán để một số chợ hoạt động trở lại.

Cụ thể, chợ Thạnh Trị (TP. Mỹ Tho) dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 12-8-2021, hiện nay Công ty TNHH MTV TMDV Thuận Kiều TK (đơn vị đầu tư, khai thác, quản lý chợ) đang thực hiện nội dung Phương án đã được UBND TP. Mỹ Tho phê duyệt để đưa chợ hoạt động trở lại.

Chợ Thạnh Trị, phường 4, TP. Mỹ Tho đang được tính toán để hoạt động trở lại. Ảnh: Tuấn Lâm.

Bên cạnh đó, chợ Tân Mỹ Chánh cũng dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 15-8-2021, hiện Ban quản lý chợ TP. Mỹ Tho đang thực hiện nội dung Phương án đã được UBND TP. Mỹ Tho duyệt để đưa chợ hoạt động trở lại…

Ngoài hệ thống các chợ, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn có 4 siêu thị (Go! Mỹ Tho, Co.opmart Mỹ Tho, Co.opmart Cai Lậy, Co.opmart Gò Công) cùng với chuỗi cửa hàng tiện tích và nhiều cửa hàng bách hóa nhỏ lẻ. Nhìn chung, các siêu thị, Bách Hóa Xanh, Vinmart+… trên địa bàn tỉnh hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định.

Hàng hóa ở các siêu thị hiện vẫn dồi dào.

Đánh giá chung về tình hình cung ứng, thị trường hàng hóa của Sở Công thương tỉnh Tiền Giang cho thấy, hiện nay sức mua tại chợ và siêu thị ổn định. Một số mặt hàng rau, củ có giá giảm nhẹ từ 1.000 - 5.000 đồng/kg (tùy loại). Theo đó, dưa leo có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg; cà chua có giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, cà rốt có giá từ 17.000 - 22.000 đồng/kg; khổ qua có giá từ 18.000 - 25.000 đồng/kg, trái bầu, bí có giá từ 13.000 - 22.000 đồng/kg, bắp cải trắng có giá từ 16.000 - 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thịt gia cầm ổn định, có giá 80.000 - 115.000 đ/kg, thịt vịt làm sẵn có giá từ 60.000 - 75.000 đồng/kg; thịt gia súc ổn định, thịt bò có giá từ 200.000 - 240.000 đồng/kg, heo thịt đùi có giá từ 95.000 - 135.000 đồng/kg, thịt ba rọi có giá từ 120.000 - 145.000 đ/kg, sườn non từ 160.000 - 170.000 đ/kg. Heo hơi có giá là 62.000 đồng/kg; thủy sản ổn định, cá tra có giá từ 45.000 - 75.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá từ 50.000 - 80.000 đồng/kg.

N.T

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202108/tien-giang-xem-xet-hoat-dong-lai-mot-so-cho-932155/