Tiền Giang: Thực hiện hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Tháng 8-2018, Chính phủ ban hành Nghị định 110 về quản lý và tổ chức lễ hội (gọi tắt là Nghị định 110). Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 110, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) của tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp quản lý và tổ chức tốt các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh đúng với quy định của Nghị định 110. Sở VH-TT&DL đã tiến hành rà soát, thống kê, phân loại lễ hội và đến nay trên địa bàn tỉnh có 212 lễ hội dân gian, 9 lễ hội cách mạng. Từ giữa năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-9 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nên UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lễ hội có tập trung đông người. Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, nên ngành VH-TT&DL tổ chức các hoạt động lễ hội như:

Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2022: Được tổ chức với các nghi thức truyền thống cùng hương hoa, lễ vật, trống hội, múa lân sư rồng... thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với các Vua Hùng.

Lễ giỗ lần thứ 145 Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân: Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên Lễ giỗ truyền thống được thực hiện theo tinh thần giãn cách xã hội. Theo đó lãnh đạo các cấp và nhân dân địa phương đã đến thắp hương, viếng mộ để bày tỏ lòng tôn kính đối với hai vị Anh hùng dân tộc.

Hội thi Ẩm thực du lịch, Hội thi Làm bánh dân gian tại Lễ hội. Ảnh: KIỀU THU

Lễ tưởng niệm 156 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết: Tại Lễ tưởng niệm, các đại biểu đã dâng hương, đặt tràng hoa tưởng niệm tại tượng đài, mộ, đền thờ của Anh hùng dân tộc Trương Định ở TX. Gò Công và huyện Gò Công Đông, nhằm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công đức của Anh hùng dân tộc Trương Định đối với quê hương, đất nước.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ V năm 2022: Trong 3 ngày lễ hội diễn ra các hoạt động như: Hội thảo “Giới thiệu tiềm năng, các điểm đến và giải pháp phát triển du lịch Tiền Giang bền vững, hiệu quả”; Tổ chức Famtrip; Không gian giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương; Triển lãm sinh vật cảnh, hòn non bộ, trang trí tiểu cảnh; Biểu diễn Đờn ca tài tử; Hội thi “Ẩm thực du lịch”, Hội thi “Làm bánh dân gian”; Trưng bày tác phẩm chưng nghi; Hội thi đua xuồng, thả đèn hoa đăng; Tái hiện nghi thức cúng đình xưa; Biểu diễn bộ sưu tập áo dài “Di tích lịch sử - văn hóa Tiền Giang”; Chương trình biểu diễn nghệ thuật hằng đêm. Mục đích của lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Làng cổ Đông Hòa Hiệp, phục vụ cho phát triển du lịch, góp phần phục hồi hoạt động du lịch qua 2 năm bị tác động bởi đại dịch Covid-19.

Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc với nhiều hoạt động như: Hội thảo khoa học Chiến thắng Ấp Bắc; Họp mặt truyền thống cựu chiến binh tham gia trận đánh Ấp Bắc; Trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật gắn liền với sự kiện lịch sử Chiến thắng Ấp Bắc; Trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủy sản; Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 38; Hội trại thanh niên; Hội thi làm bánh dân gian; Hội thi các môn thể thao dân tộc; Hội thi và trưng bày hoa lan, cây cảnh; Liên hoan ca khúc cách mạng; Đờn ca tài tử; Trích đoạn cải lương; Chiếu phim lưu động; Ca múa nhạc tổng hợp.

Các lễ hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, qua đó đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Tiền Giang. Ngành VH-TT&DL đã đưa vào phần hội nhiều hoạt động văn hóa - thể thao để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Ngành VH-TT&DL đã tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động lễ hội của tỉnh, nhằm kịp thời ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính và các hoạt động không lành mạnh khác.

Trong thời gian tới, ngành VH-TT&DL tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 110 của Chính phủ, đảm bảo các hoạt động lễ hội của tỉnh diễn ra lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật. Ngành VH-TT&DL tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp các lễ hội của tỉnh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Tiền Giang, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

THANH HẢI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202304/tien-giang-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi-976765/