Tiền Giang: Siết chặt các chốt, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát dịch bệnh

Để quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm soát dịch bệnh, phòng, chống dịch Covid-19, Tiền Giang đã triển khai thêm 4 đội tuần tra kiểm soát, 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến thủy, bộ.

Theo đó, Công an tỉnh chủ trì phối hợp lực lượng các sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập thêm 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến thủy, bộ, gồm: Chốt ngã ba Quốc lộ 50 - Quốc lộ 1, chốt cầu Mỹ Thuận (Quốc lộ 1, huyện Cái Bè), chốt cầu Cái Lân (Quốc lộ 30, huyện Cái Bè), chốt tuyến sông Tiền (ấp Lương Tín, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè), chốt kinh Chợ Gạo (ngã ba sông Vàm Cỏ) cùng 4 đội tuần tra kiểm soát sẽ thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên liên tục trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực y tế theo Nghị định 117 của Chính phủ và việc chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Đội tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đội tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

QUYẾT LIỆT TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Qua ghi nhận hiện có 4 đội tuần tra kiểm soát (mỗi đội chia 4 ca) hoạt động liên tục ngày, đêm dọc các quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ... nhằm vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Các đội tuần tra kiểm soát đã kịp thời phát hiện, xử lý hàng loạt các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các trường hợp tài xế và phương tiện từ tỉnh khác lưu thông, đậu và bốc dỡ hàng hóa trên địa bàn tỉnh mà không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Chốt cầu Mỹ Thuận (Quốc lộ 1, huyện Cái Bè).
- Chốt cầu Cái Lân (Quốc lộ 30, huyện Cái Bè).
- Chốt cầu Tân Hương (huyện Châu Thành).
- Chốt Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành).
- Chốt đường tỉnh 879C, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo.
- Chốt cầu Mỹ Lợi (TX. Gò Công).
- Chốt ngã ba Quốc lộ 50 - Quốc lộ 1 (TP. Mỹ Tho).
- Chốt kinh Chợ Gạo (ngã ba sông Vàm Cỏ).
- Chốt tuyến sông Tiền, ấp Lương Tín, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè.
- Chốt Thiên Hộ, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè.
- Chốt cầu Hai Hạt, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy.
- Chốt cầu Ngã 5 Hoàng Gia, huyện Tân Phước.
- Chốt đường tỉnh 866A - đường huyện 42, huyện Tân Phước.
- Đường tỉnh 879, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo.
- Đường tỉnh 879B, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - Phòng CSGT, Công an Tiền Giang cho biết, đơn vị quyết tâm tuần tra kiểm soát thường xuyên, liên tục trên địa bàn; tuyến khu vực được phân công trên 11 huyện, thành, thị để kịp thời phát hiện các trường hợp người, phương tiện giao thông từ địa phương khác đến địa bàn tỉnh, xác định rõ nơi đi, nơi đến, lịch trình, nơi lưu trú và khai thác thông tin dịch tễ để phát hiện người nghi nhiễm Covid-19.

Đối với các trường hợp nghi nhiễm, không có giấy xét nghiệm, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 quá hạn, lực lượng chức năng thông báo cơ quan y tế gần nhất phối hợp xử lý hoặc quyết liệt buộc các phương tiện lập tức rời khỏi địa bàn tỉnh, nếu trường hợp nào không chấp hành sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. Ngoài ra, các đội còn kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (tụ tập đông người, không mang khẩu trang...), việc chấp hành trật tự an toàn giao thông...

Thực tế khi chúng tôi đến chốt cầu Cái Lân (Quốc lộ 30, huyện Cái Bè, giáp ranh địa phận tỉnh Đồng Tháp), tuyến đường tuy nhỏ hẹp nhưng các phương tiện lưu thông rất nhiều, đa phần tải trọng lớn. Dưới cái nắng oi bức, các cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn cùng các lực lượng khác liên tục chốt chặn nhiều phương tiện để điều tra dịch tễ, kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. Qua kiểm tra cho thấy, đa phần tài xế vẫn chưa có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 và ghi nhận nhiều trường hợp kiểm tra thân nhiệt cao vượt mức cho phép, nên lực lượng kiên quyết yêu cầu không vào địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch bệnh tuần tra, kiểm soát trên sông Tiền.

Cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch bệnh tuần tra, kiểm soát trên sông Tiền.

Đại úy Nguyễn Minh Quang, Trạm CSGT Trung Lương - Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, do đặc thù giáp ranh 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp nên đối với người dân địa bàn giáp ranh thì lực lượng điều tra về nhân thân, khai báo y tế và giải quyết qua chốt. Còn riêng đối với trường hợp không phải là người dân giáp ranh mà là của tỉnh khác thì buộc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới cho qua chốt vào địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Còn tại chốt cầu Mỹ Thuận (Quốc lộ 1), mặc dù đây là tuyến Quốc lộ 1 cửa ngõ phía Tây vào địa bàn tỉnh Tiền Giang nhưng các phương tiện lưu thông khá thoáng. Sau 1 giờ đồng hồ kiểm soát, hàng trăm phương tiện qua chốt đều được khai báo, điều tra dịch tễ. Việc kiểm tra tại chốt được thực hiện chặt chẽ và nhanh gọn tạo mọi điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trung tá Nguyễn Trường Kỳ, Trưởng Trạm CSGT Trung Lương - Phòng CSGT, Công an Tiền Giang cho biết, luôn quán triệt các cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm vừa đảm bảo kiểm tra, kiểm soát, vừa tuyên truyền thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Buộc kiểm tra tất cả các phương tiện, hành khách các tỉnh lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 vào địa bàn tỉnh Tiền Giang phải đảm bảo các thủ tục giấy tờ liên quan đến dịch tễ, khai báo y tế nhằm đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN

Riêng việc bố trí các chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến sông Tiền và kinh Chợ Gạo có nhiều đặc thù, phức tạp hơn so với tuyến đường bộ, nhất là việc lựa chọn địa điểm, vị trí bố trí chốt kiểm soát, phương tiện, thiết bị, phương pháp kiểm soát cũng như đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia tại chốt…

Thanh tra viên Nguyễn Kỳ Nhân, Đội Thanh tra giao thông số 2 cho biết, bởi đặc thù là tuyến thủy nên chốt thường xuyên tuần tra lưu động, sử dụng một ca nô của CSGT đường thủy di chuyển chặn dừng phương tiện, thông báo di chuyển chậm để tàu lưu động tổ công tác áp sát. Sau đó, tổ công tác yêu cầu thuyền trưởng và các thành viên di chuyển qua tàu khai báo y tế, điều tra dịch tễ nhằm đảm bảo việc di chuyển các tàu, ghe được thuận tiện.

Như vậy, đến nay, tỉnh Tiền Giang đã triển khai 13 chốt đường bộ, 2 chốt đường thủy cùng 4 đội tuần tra kiểm soát dịch bệnh tại các “cửa ngõ” ra, vào tỉnh; khu vực giáp ranh với tỉnh. Các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan đang thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

TUẤN LÂM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202107/tien-giang-siet-chat-cac-chot-day-manh-tuan-tra-kiem-soat-dich-benh-929418/