Tiền Giang: Phát hiện lượng lớn nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển

Ngày 30/3, lãnh đạo huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) xác nhận các cơ quan như Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Gò Công Đông và các xã ven biển thuộc huyện Gò Công Đông đang điều tra một lượng lớn nghi là ma túy trôi dạt vào vùng biển Gò Công.

Số lượng lớn nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Gò Công.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 28/3, ông Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1975, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đi nhặt ve chai tại khu vực đê biển Gò Công thì phát hiện một túi ni-lông màu đen nên mở ra xem thì phát hiện bên trong có chứa nhiều gói hình hộp chữ nhật, bên ngoài bọc kín bằng băng keo xám, sau đó ông Hiếu tiếp tục đi nhặt ve chai và đi về nhà.

Đến khoảng 18 giờ ngày 29/3, ông Hiếu tiếp tục đến khu vực trên để nhặt ve chai thì thấy các gói hình hộp chữ nhật trên vẫn còn nên đã lấy một gói đến cơ quan Công an trình báo.

Các gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Gò Công, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).

Sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, Công an Tiền Giang và các lực lượng tại địa phương đến hiện trường và tìm kiếm xung quanh. Bước đầu, cơ quan Công an phát hiện có 40 gói hình chữ nhật, trọng lượng mỗi gói từ 1,1 đến 1,2kg. Các gói này được bọc bằng ni-lông với các màu xanh dương, xanh lá, đỏ và đen.

Lực lượng chức năng kiểm tra bên trong các hộp thì những gói này đều chứa chất rắn dạng bột nghi là ma túy tổng hợp.

Các gói nghi ma túy được các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện.

Đến sáng 30/3, Cơ quan công an phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang mở rộng phạm vi tìm kiếm trên vùng biển Gò Công thì phát hiện thêm 12 gói hình hộp chữ nhật cũng giống như các hình hộp chữ nhật trước đó.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, Công an Tiền Giang, Công an huyện Gò Công Đông và các xã ven biển Gò Công Đông tiếp tục cử lực lượng tìm kiếm những vật tương tự như trên dọc bờ biển Gò Công.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tien-giang-phat-hien-luong-lon-nghi-la-ma-tuy-troi-dat-vao-bo-bien-post802339.html