Tiền Giang: 'Nước rút' ôn thi tốt nghiệp THPT

Ngay sau khi tổ chức xong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12. Do chất lượng học sinh không đồng đều nên mỗi trường có cách hỗ trợ học sinh ôn tập khác nhau, trong đó tập trung hỗ trợ học sinh có học lực yếu, kém, tất cả vì mục tiêu chung là không để học sinh nào bị thi rớt tốt nghiệp THPT.ÔN TẬP 'NƯỚC RÚT'

Theo lãnh đạo các trường THPT, hiện nay, giáo viên ở các bộ môn đang chạy “nước rút” ôn thi tốt nghiệp THPT theo hướng hệ thống hóa kiến thức theo phân môn, chuyên đề, dạng bài tập, dạng câu hỏi kiểm tra; hướng dẫn học sinh tự ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi hình thức trắc nghiệm và hình thức tự luận.

Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra công tác ôn thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành.

Trên cơ sở kết quả thi thử vừa qua, giáo viên bộ môn đã rút kinh nghiệm, tiếp tục hướng dẫn học sinh tự ôn tập, tự giải các đề thi THPT các năm học trước và bộ đề thi tổng hợp trong ngân hàng câu hỏi, đề thi…

Ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Trường THPT Tứ Kiệt (TX. Cai Lậy) có trên 430 học sinh lớp 12 dự thi. Do đầu vào học sinh của trường tương đối thấp, vì vậy quá trình dạy và học từ lớp 10 đến lớp 12 đòi hỏi nhà trường phải nỗ lực nhiều hơn.

Thầy Dương Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Qua thống kê, sàng lọc, toàn trường có 3 học sinh thuộc diện nguy cơ rớt tốt nghiệp THPT. Với học sinh khá, giỏi, giáo viên sẽ tăng cường các giải pháp ôn tập giúp các em vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng hoàn thành các bài thi. Còn học sinh có học lực trung bình, yếu, giáo viên sẽ có giải pháp chủ yếu giúp các em lấy lại kiến thức nền để có thể vượt qua kỳ thi quan trọng sắp tới”.

Tại Trường THPT Dưỡng Điềm (huyện Châu Thành) không khí ôn tập thi tốt nghiệp THPT cũng đang diễn ra sôi nổi với tâm thế, quyết tâm không có học sinh nào rớt tốt nghiệp THPT trong năm nay. Cô Nguyễn Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường rất quan tâm việc ôn tập cho học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc dạng trung bình, yếu.

Ngoài ôn tập lớp đại trà, những em còn yếu, hổng một số kiến thức được giáo viên bộ môn ôn tập tăng cường và được theo sát, nhắc nhở thường xuyên cũng như hướng dẫn cách học, ôn tập hiệu quả nên ngày càng tiến bộ”.

Em Nguyễn Hồng Ân, học sinh Trường THPT Dưỡng Điềm chia sẻ: “Ngoài thời gian học trên lớp, về nhà em còn tự học ở nhà để nâng cao kỹ năng giải đề. Ngoài ra, em cũng có nhóm bạn học cùng nhau, nhờ vậy mà chúng em biết được thiếu sót chỗ nào và bổ sung kiến thức cho nhau”.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Dưỡng Điềm ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN HỌC SINH

Thời điểm hiện tại, bên cạnh với việc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, các trường cũng chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn quan tâm, động viên tinh thần học sinh, tránh tạo quá nhiều áp lực, ảnh hưởng đến tâm lý của các em trong giai đoạn quan trọng này; cùng với đó là xây dựng kế hoạch phối hợp cha mẹ học sinh trong việc quản lý, tạo điều kiện về thời gian, ăn uống, nghỉ ngơi giúp các em ôn tập tốt, đạt hiệu quả cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29-6. Kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn so với mọi năm, chính vì thế, các trường đang khẩn trương ôn tập, bảo đảm cho các em có đủ kiến thức, vững vàng tâm lý để bước vào kỳ thi đạt kết quả như kỳ vọng.

Thầy Võ Văn Ký, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Hoài (huyện Chợ Gạo) chia sẻ: Ở giai đoạn này, tâm lý học sinh rất quan trọng. Chính vì vậy, bên cạnh công tác ôn thi, giáo viên thường quan tâm, động viên học trò, kịp thời phát hiện các vấn đề và phối hợp phụ huynh học sinh giải quyết nếu có phát sinh.

Ban giám hiệu trường thường xuyên thăm các lớp, động viên, chia sẻ với các thầy cô, học sinh trong giai đoạn “nước rút” này. Với học sinh yếu, kém, giáo viên không thể đòi hỏi cao mà chúng ta cần các em đạt ở mức trung bình là đã thành công.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cũng nên động viên một số bạn học khá, giỏi hỗ trợ, giúp đỡ các bạn học yếu vừa để củng cố kiến thức, vừa giúp các bạn tiến bộ.

ĐỖ PHI - N.NGỌC

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202306/tien-giang-nuoc-rut-on-thi-tot-nghiep-thpt-981673/