Tiền Giang khánh thành 2 công trình giao thông trọng điểm chào mừng 3/2

Chào mừng kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và mừng Xuân mới Quý Mão, hôm nay (2/2), UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng 2 công trình giao thông trọng điểm tại huyện Cái Bè.

Sau một năm thi công khẩn trương, cầu Vàm Cái Thia bắc qua sông Cái Cối (huyện Cái Bè, Tiền Giang) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cây cầu này do Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư, liên danh công ty TNHH TM xây dựng Thiên Thuận và Công ty CP xây dựng công trình 525 thi công. Cầu xây dựng có chiều dài hơn 237m, bề rộng mặt cầu 10m với 7 nhịp, đường dẫn vào 2 đầu cầu dài 1.281m, tổng mức đầu tư cho dự án này hơn 176 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Đối với cầu Mỹ Đức Tây bắc qua sông Mỹ Đức Tây do Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè làm chủ đầu tư, công ty TNHH TM xây dựng Thiên Thuận trúng thầu thi công.

Nghi thức cắt băng khánh thành cầu Vàm Cái Thia

Cầu Vàm Cái Thia vừa xây dựng hoàn thành

Cầu Mỹ Đức Tây có chiều dài gần 150m, bề rộng mặt cầu 8m với 5 nhịp, đường dẫn vào 2 đầu cầu dài 393m, có mức đầu tư cho dự án này là hơn 55,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh. Theo đánh giá của chủ đầu tư, cầu Vàm Cái Thia và cầu Mỹ Đức Tây thi công đảm bảo an toàn, đạt chất lượng cao, vượt kế hoạch đề ra khoảng 2 tháng.

Cầu Vàm Cái Thia và cầu Mỹ Đức Tây hoàn thành sẽ nối liền các xã ven sông Tiền của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hai công trình này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển trái cây của người dân, thỏa niềm mong chờ từ bao đời nay của người dân địa phương; đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh Tiền Giang, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Người dân phấn khởi khi xây dựng cầu không phải đi phà qua sông

Ông Phạm Hữu Tín, người dân xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè bày tỏ: "Làm được 2 cây cầu này dân phấn khởi lắm, khỏi phải đi đò nữa, bây giờ phương tiện đi lại thông thoáng, vận chuyển hàng hóa được lưu thông. Con em đi học thuận lợi hơn, rất tốt; trước đây đi lại khó khăn, đợi đò thuyền qua sông cách trở, giờ có cầu dân mừng lắm”./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tien-giang-khanh-thanh-2-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-chao-mung-32-post999417.vov