Tiền Giang: Du khách đến các điểm du lịch tăng cao dịp Lễ 2-9

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, nhiều du khách đã lựa chọn đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để tham quan, ăn uống.

Du khách đi tàu từ Cảng Du thuyền Mỹ Tho sang cù lao Thới Sơn.

Dù tình hình thời tiết không thuận lợi, nhưng lượng khách du lịch đến địa bàn tỉnh nhìn chung vẫn tăng cao so với ngày thường.

Thưởng thức đờn ca tài tử tại cù lao Thới Sơn.

TP. Mỹ Tho luôn là điểm đến hấp dẫn và thu hút đông khách du lịch khi đến với Tiền Giang. Ghi nhận trong 2 ngày nghỉ Lễ 2-9 đầu tiên, tại các địa điểm du lịch trên địa bàn TP. Mỹ Tho như: Cù lao Thới Sơn (xã Thới Sơn), chùa Vĩnh Tràng…, có hàng ngàn du khách đến đây để tham quan, du lịch.

Du khách trải nghiệm tham quan bằng đò chèo trên cù lao Thới Sơn.

Ghi nhận tại cù lao Thới Sơn, trong 2 ngày nghỉ đầu lễ, có khá đông du khách đến tham quan, du lịch. Với việc nguồn khách quốc tế đã phục hồi, hoạt động du lịch tại đây thêm phần nhộn nhịp. Khách đến đây đa phần là khách tour, ít có khách lẻ.

Du khách trải nghiệm đi xe ngựa trên cù lao Thới Sơn.

Chị Lê Thị Thúy Liễu, chủ một điểm đờn ca tài tử tại cù lao Thới Sơn chia sẻ: “Năm nay, số ngày nghỉ dài nên lượng khách đến với khu du lịch đông và tăng cao so với năm trước. Do đó, điểm đờn ca tài tử đã trang trí lại khuôn viên, chuẩn bị nhân lực để phục vụ khách du lịch.

Du khách tham quan, chụp ảnh tại Khu vườn màu tím (cù lao Thới Sơn).

Bên cạnh đó, nhằm thu hút khách du lịch, điểm đờn ca tài tử đã học thêm nhiều bài hát mới với nội dung là ca ngợi quê hương, đất nước, đặc biệt là bài hát về cù lao Thới Sơn. Trung bình mỗi ngày nghỉ lễ vừa qua, có hơn 50 đoàn du khách đến tham quan, ăn trái cây và nghe đờn ca tài tử”.

Bên cạnh các điểm du lịch đã tạo nên thương hiệu trên địa bàn tỉnh, dịp Lễ 2-9 năm nay, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh cũng thu hút khá đông du khách như: Niệm phật đường Liên Hoa, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, chùa Vĩnh Tràng…

Chị Lê Thị Xuân Lan (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Nhân dịp nghỉ lễ kéo dài, tôi đưa gia đình đến du lịch miệt vườn, sông nước, cảm giác rất mát mẻ và yên bình.

Du khách tham quan chùa Vĩnh Tràng, TP. Mỹ Tho.

Tôi thích nhất là trải nghiệm đi đò chèo men theo những con rạch uốn lượn, cảm giác rất thư giãn, nhẹ nhàng. Tôi còn đưa các cháu đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm tại các vườn trái cây và khu vườn màu tím”.

Du khách tham quan, hành hương tại Niệm phật đường Liên Hoa.

Còn tại khu vực Cái Bè, Cai Lậy, lượng khách du lịch đến đây dịp Lễ 2-9 nhìn chung có tăng so với ngày thường.

Du khách tham quan Điểm du lịch Nhà cổ Ba Đức.

Theo chủ Điểm du lịch Nhà cổ Bà Đức (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè), trong ngày 2-9, điểm du lịch đón tiếp lượng khách tăng gần 4 lần so với ngày thường. Theo đó, chỉ riêng trong ngày 2-9, điểm du lịch đã đón khoảng 400 lượt khách, đa số là khách trong nước.

Du khách đến Điểm du lịch Nhà cổ Ba Đức tăng cao.

Còn tại khu vực cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, hoạt động du lịch bị ảnh hưởng khá nhiều do trời mưa.

Theo các điểm du lịch ở đây, khoảng 11 giờ ngày 2-9, lượng khách đến khá đông, nhưng khoảng 12 giờ mưa to nên vắng khách.

Cù lao Tân Phong vắng khách dịp lễ do ảnh hưởng trời mưa. Trong ảnh: Một nhóm khách nước ngoài đi xe đạp tham quan ở cù lao Tân Phong.

Dù liên kết với nhiều công ty lữ hành, nhưng Điểm du lịch sinh thái Chín Thương (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) cũng khá vắng khách dịp Lễ 2-9 năm nay.

Ông Nguyễn Văn Chín, chủ Điểm du lịch sinh thái Chín Thương cho biết: “Trưa 2-9, điểm của tôi đón được 6 nhóm khách với khoảng 120 khách trong nước và ngoài nước. Song đến giữa trưa thì trời mưa nên lượng khách này cũng không tham quan vườn cây ăn trái được.

Khách cũng vắng do mưa kéo dài. Hằng năm, thời tiết thuận lợi điểm du lịch của tôi đến 17 giờ vẫn còn khách đến tham quan, năm nay thì khó khăn”.

Biển Tân Thành hút khách.

Các điểm du lịch không liên kết với các công ty du lịch cũng gặp khó khăn tương tự. Điểm du lịch sinh thái Như Ý (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) năm nay chịu cảnh vắng khách mùa lễ do trời mưa.

Bà Bùi Thị Thu Vân, chủ Điểm du lịch sinh thái Như Ý cho biết: “Điểm du lịch của tôi chủ yếu đón khách vãng lai đến từ trong và ngoài tỉnh.

Du khách trải nghiệm du lịch biển Tân Thành.

Trước lễ có một số khách gọi đặt trước để đến tham quan và ở lại nghỉ dưỡng nhưng do nay trời mưa đều đã hồi hết. Một số khách ngại thời tiết bất lợi nên cũng đã hồi lại không đến trong những ngày tới. Trong ngày 2-9, điểm của tôi chỉ đón được hơn 20 khách”.

Còn tại khu vực phía Đông của tỉnh, Khu du lịch biển Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) và đê biển Gò Công vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong kỳ nghỉ Lễ 2-9 năm nay.

Khách đến biển Tân Thành tăng cao dịp Lễ 2-9.

Qua ghi nhận vào trưa 2-9, lượng khách đến Khu du lịch biển Tân Thành và một số điểm du lịch dọc đê biển Gò Công để khám phá, trải nghiệm hoạt động cào nghêu khá đông, tăng cao so với ngày thường. Ngoài hoạt động trải nghiệm tại đây, du khách còn thưởng thức các món hải sản tươi ngon từ vùng biển Gò Công.

Hoạt động kinh doanh ăn uống trở nên sôi động tại biển Tân Thành dịp Lễ 2-9.

Dọc theo tuyến đê biển từ xã Tân Thành đến xã Kiểng Phước, có rất đông hàng quán mọc lên cùng dòng người đổ về đây để ngắm biển.

Dọc theo tuyến đê biển Gò Công có khá đông du khách đến tham quan.

Không riêng gì người dân trong tỉnh, du khách ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm biển Gò Công cũng khá nhiều. Tuy nhiên, mưa xuất hiện thường xuyên đã ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại đây.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, trong 2 ngày ngày 1 và 2-9, toàn tỉnh đón tổng cộng 22.829 lượt khách (trong đó 3.054 lượt khách quốc tế).

Khu vực Mỹ Tho đón 5.442 lượt khách; Cái Bè 287 lượt; Trại rắn Đồng Tâm 2.650 lượt; biển Tân Thành 6.000 lượt; Thiền viện Trúc Lâm và Niệm phật đường Liên Hoa 5.600 lượt khách tham quan và hành hương; các điểm du lịch khác thu hút khoảng 1.850 lượt.

T. ĐẠT - N. AN - C. THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202309/tien-giang-du-khach-den-cac-diem-du-lich-tang-cao-dip-le-2-9-989116/