Tiện đường vào nhà, leo lên giường nạn nhân cướp nhẫn vàng

Ngang qua nhà chị Nghi, Trí nảy sinh ý định cướp tài sản. Nghĩ là làm Trí vén mùng khống chế và buộc chị Nghi tháo chiếc nhẫn đưa cho hắn.

Theo tin từ báo Tiền Giang, sáng ngày 1/4, TAND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lưu Huỳnh Trí (41 tuổi, ngụ ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), về tội "cướp tài sản".

Bị cáo Lưu Huỳnh Trí tại phiên tòa - Ảnh: báo Công lý

Thông tin trên báo Công lý cho hay, vào lúc 1 giờ ngày 9/9/2015, Trí chạy xe đạp hiệu Martin, lận lưng cái búa, tay cầm đèn pin, khi chạy ngang nhà chị Nguyễn Thị Hồng Nghi (32 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức),Trí thấy cổng rào còn mở, bên trong nhà còn ánh đèn, nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trí đột nhập vào trong từ cửa chính, rọi đèn thấy chị Nghi nằm ngủ trên nệm dưới nền gạch, Trí vén mùng lên khống chế và buộc chị Nghi tháo chiếc nhẫn (nhẫn vàng 18k, trọng lượng 0,5 chỉ) đưa cho hắn, hoảng sợ, chị Nghi làm theo.

Trí tiếp tục lục lọi nhiều nơi, kể cả mở cốp xe mô tô để lấy tài sản. Ngoài chiếc nhẫn, Trí còn lấy được 1 điện thoại di động, 1 tờ giấy bạc mệnh giá 2 USD. Sau đó lên xe đạp chạy về nhà thì bị phát hiện bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trí 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tien-duong-vao-nha-leo-len-giuong-nan-nhan-cuop-nhan-vang-a139645.html