Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại chợ dân sinh dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Các đơn vị, doanh nghiệp, tiểu thương nhập hàng số lượng lớn để phục vụ thị trường, trong khi thời tiết vào mùa hanh khô, lượng điện năng tiêu thụ lớn nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ hiện hữu.

Trên địa bàn TP. Vinh vừa xảy ra vụ cháy khá lớn tại chợ Đước, xã Hưng Chính trong tối 11/1. Dù không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, nhiều hàng hóa, trong đó có những mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán đã bị cháy trụi, gây thiệt hại nặng cho tiểu thương.

Hiện trường vụ cháy chợ Đước trên địa bàn TP.Vinh ngày 11/1. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND xã Hưng Chính, TP. Vinh cho biết: Vụ cháy xảy ra bất ngờ trong đêm tại 2 ki-ốt bán vải và hàng mã. Đây là những vật liệu dễ bắt lửa và lây lan nên đã cháy thêm hàng tại các ki-ốt khác. Tuy nhiên, nhờ người dân phát hiện sớm và báo lên chính quyền cũng như lực lượng chức năng nên đám cháy cũng đã được dập tắt kịp thời.

“Thực tế, việc đám cháy lan nhanh là do cách bài trí hàng hóa của các tiểu thương còn lộn xộn, chưa khoa học, nên khi gặp đám lửa nhỏ là nguy cơ bùng lớn rất cao. Tâm lý chủ quan cũng đang xuất hiện ở một số tiểu thương. Hiện nay, chúng tôi đã yêu cầu các tiểu thương di chuyển hàng hóa, đặc biệt là hàng mã ra phía ngoài khu vực chợ, tại các nơi thông thoáng đề phòng cháy nổ trong dịp Tết cận kề…” - ông Quang nhấn mạnh.

Hàng mã là mặt hàng rất dễ cháy, tuy nhiên, tiểu thương lại treo lơ lửng, thiếu khoa học, tăng nguy cơ cháy lan. Ảnh: Q.A

Không chỉ tại chợ Đước mà thực tế những năm qua, thời điểm cận Tết cũng từng xuất hiện các vụ cháy ở chợ dân sinh, gây thiệt hại lớn. Cuối năm 2018, tại kho hàng ở chợ Vinh cũng đã xảy ra đám cháy lớn, toàn bộ hàng hóa dự trữ bán dịp Tết như bánh kẹo, đồ gia dụng đều cháy sạch, các tiểu thương thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng, nhiều tiểu thương mất Tết năm đó. Trước đó, vào các năm 2006 và 2011 cũng đã xảy ra các vụ cháy lớn tại chợ Vinh.

Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng Ban Quản lý chợ Vinh cho biết: "Thực tế hiện nay, các sự cố về cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào, mùa nào trong năm. Nhiều tiểu thương có suy nghĩ đã qua mùa nắng nóng là nguy cơ đã sụt giảm là điều hoàn toàn sai lầm. Do đó, trong dịp Tết Nguyên đán này, chúng tôi đều thường xuyên thông báo, cảnh báo các tiểu thương về nguy cơ cháy, nổ trên loa phát thanh, và yêu cầu các hộ ký cam kết an toàn cháy, nổ.

Lối đi tại gian hàng vải ở chợ Vinh chật hẹp, ảnh hưởng đến khả năng cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Q.A

Bên cạnh đó, lực lượng của ban quản lý chợ cũng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, máy phát điện đảm bảo hoạt động tốt. Hiện chợ Vinh có 6 bể nước với dung tích khoảng 1.200m3 luôn được đảm bảo khi có sự cố cháy xẩy ra. Đối với các hộ kinh doanh có hành vi lấn chiếm đường đi để kinh doanh, sử dụng các thiết bị không an toàn dễ gây cháy nổ, chập điện sẽ được chúng tôi kiểm tra và xử lý theo quy định".

Mặc dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên, tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn TP.Vinh và các huyện, công tác PCCC vẫn còn gặp nhiều bất cập. Đơn cử như hệ thống điện tại các chợ đã lâu đời, xuống cấp, khả năng chập cháy rất cao. Hàng hóa bày kín cả đường đi, ảnh hưởng đến khả năng chữa cháy. Nhiều dụng cụ chữa cháy, hộp đựng bình cứu hỏa… cũng bị tiểu thương chất đầy hàng hóa. Nhiều khu chợ thiếu thiết bị, dụng cụ chữa cháy…

Hệ thống điện chằng chịt tại chợ Quán Lau. Ảnh: Q.A

Thiếu tá Nguyễn Thế Song - Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình sản xuất, kinh doanh, lưu trữ hàng hóa tăng cao, mức độ tiêu thụ điện năng lớn tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, hộ gia đình, trong điều kiện thời tiết khí hậu hanh khô sẽ kéo theo nguy cơ mất an toàn về PCCC. Do đó, các tổ chức, cá nhân, hộ dân, tiểu thương… cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các biện pháp PCCC. Đơn vị luôn túc trực 24/24h để xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy ra khi có tin báo.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2022 đến 14/11/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 68 vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 26 tỷ đồng.

Cháy chợ Vinh dịp cận Tết Nguyên đán năm 2018 khiến nhiều tiểu thương trắng tay. Ảnh: Q.A

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 37/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác PCCC trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội Xuân năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ đạo về PCCC và cứu nạn cứu; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Yêu cầu các cơ sở, cụm dân cư tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác đảm bảo an toàn PCCC trong mùa hanh khô, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội Xuân năm 2024…

Quang An

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tiem-an-nguy-co-chay-no-tai-cho-dan-sinh-dip-tet-nguyen-dan-post283481.html