Tiềm ẩn nguy cơ cháy bãi giữ xe mùa nắng nóng

Tại các khu vực tập trung đông người như: bệnh viện, trường học, chung cư, siêu thị, chợ, nhà máy… mỗi ngày có từ hàng trăm, đến hàng ngàn chiếc xe máy của người đi làm, đi học, mua sắm gửi vào các bãi giữ xe.

Công an TP.Biên Hòa kiểm tra bình chữa cháy đặt tại tầng giữ xe của một chung cư thuộc P.Hòa Bình (TP.Biên Hòa). Ảnh: Đăng Tùng

Công an TP.Biên Hòa kiểm tra bình chữa cháy đặt tại tầng giữ xe của một chung cư thuộc P.Hòa Bình (TP.Biên Hòa). Ảnh: Đăng Tùng

Mặc dù có bảo vệ đi lại kiểm tra, có phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhưng nguy cơ cháy, nổ vẫn tiềm ẩn, khi một số bãi giữ xe còn thiếu các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, nhất là trong mùa nắng nóng hiện nay.

* Nguy cơ tiềm ẩn...

Một số tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Đồng Nai xảy ra các vụ cháy bãi giữ xe máy gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể như vào năm 2018, một bãi giữ xe dã chiến ở Q.8, TP.HCM đã bị “bà hỏa” thiêu rụi hơn 300 chiếc xe máy của người dân đi làm, đi chợ gửi vào.

Mỗi chiếc xe máy là tài sản của người dân. Khi hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe tập trung trong một bãi giữ xe thì tổng giá trị của nó là rất lớn. Bởi thế, nếu không may xảy ra cháy, nổ thì thiệt hại là khó lường. Thế nhưng, hiện nay nhiều bãi giữ xe vẫn chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn cháy, nổ như: đường ra vào chật hẹp, không có lối thoát hiểm, thiếu dụng cụ chữa cháy, để xe ngáng đường ra vào… khiến nhiều người gửi xe phập phồng lo sợ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai tại một số bãi giữ xe lớn ở TP.Biên Hòa như: bệnh viện, siêu thị, chung cư, trường học… cho thấy, các bãi giữ xe ở những nơi này có trang bị các bình chữa cháy mini cũng như một số dụng cụ chữa cháy khác, tuy nhiên tại các chợ thì không thấy.

Tại Trung tâm Thương mại Vincom (TP.Biên Hòa) chỉ có một đường duy nhất để xe máy ra vào bãi giữ xe dưới hầm. Bãi giữ xe tầng hầm vốn đã khó khăn trong việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, nhưng với tầng hầm chỉ một đường ra vào chung thì lại càng khó hơn, cơ hội cứu tài sản trở nên mong manh hơn trong trường hợp không may xảy ra sự cố cháy, nổ.

Bãi giữ xe tại các chợ: Biên Hòa, Tân Mai, Tam Hòa… không thấy có dụng cụ chữa cháy, kể cả bình chữa cháy mini, trong khi gần bãi giữ xe là những hàng ăn vẫn có bếp nấu nướng. Một nhân viên giữ xe ở chợ Biên Hòa cho biết bãi giữ xe ngoài trời thoáng mát nên không lo. Nếu có sự cố cháy, nổ đã có phương tiện chữa cháy của chợ.

Đáng ngại nhất là các bãi giữ xe tự phát quanh các nhà máy đông công nhân trong khu dân cư. Chẳng hạn như các bãi giữ xe tự phát đối diện Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) hằng ngày có hàng chục ngàn xe máy, xe đạp được giữ trong những lán lợp tôn sơ sài, tạm bợ, lối ra vào chật hẹp, không đầy đủ các điều kiện đảm bảo về phòng, chống cháy nổ. “Rừng” xe máy này được xếp san sát nhau nhưng lối ra khá chật, 2 xe ra vào phải né nhau. Chẳng may một tàn thuốc cháy dở vứt bừa bãi cũng có thể tạo ra nguy cơ cháy lớn khi xăng và bình điện ở xe đạp điện là nguồn bắt lửa rất tốt. Và, một khi những bãi xe chật chội này đã cháy thì gần như cơ may cứu được tài sản chỉ bằng không, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Chị Trần Thị Thu Tâm, công nhân Công ty TNHH Pouchen (ở trọ tại P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) cho biết: “Đi làm, tôi tích lũy nhiều năm mới mua được chiếc xe gắn máy. Thú thực gửi vào bãi giữ xe này tôi rất lo vì thường bị đẩy tuốt về phía sau. Nếu xảy ra cháy nổ, thì chắc chắn toàn bộ xe gắn máy ở đây đều cháy hết. Biết vậy nhưng nhiều người vẫn gửi vì tiện lợi, ra về đỡ phải chờ đợi lâu”.

* Để bảo đảm an toàn phòng cháy cho các bãi giữ xe

Hiện nay, công tác kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành định kỳ và đột xuất. Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết, qua những đợt kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại những nơi tập trung đông người như: các bệnh viện, chung cư, siêu thị… cho thấy, nguy cơ cháy vẫn còn tồn tại ở nhiều bãi giữ xe, nhà để xe, tầng hầm giữ xe.

Nguy cơ đến từ việc bên trong mỗi chiếc xe đều có xăng, dầu dễ cháy và hệ thống điện (từ ắc-quy) trong xe nên khả năng dễ bốc cháy nếu có chập điện xảy ra. Ngoài ra, hiện có một số hầm, tầng để xe còn bố trí ổ điện để sạc cho xe điện (xe đạp, xe máy, ô tô) cũng làm tăng nguy cơ cháy. Một số bãi, tầng hầm, lượng xe quá đông nên để san sát nhau, thậm chí chặn cả các lối ra thoát hiểm, lối ra vào phòng kỹ thuật…, nếu xảy ra cháy sẽ dễ gây cháy lan, cháy lớn.

Quy định về bảo đảm an toàn PCCC tại những bãi giữ xe đã có; nguy cơ và thực tế những vụ cháy bãi giữ xe gây thiệt hại lớn về tài sản đã xảy ra. Thế nhưng, một số bãi, nhà giữ xe vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn PCCC, nhất là các điểm giữ xe tự phát và bãi giữ xe ở chợ.

Phần lớn các điểm giữ xe ở các chợ không muốn đầu tư phương tiện, dụng cụ chữa cháy vì ngại tốn kém, trong khi lại muốn tận dụng tối đa diện tích giữ xe, nên không đảm bảo các điều kiện về lối thoát hiểm, lối đi, khoảng cách an toàn, trang bị các dụng cụ chữa cháy tại chỗ. Số lượng xe nhiều, nên khi xảy ra cháy, nổ sẽ không thể xoay xở để cứu hộ, cứu nạn, lại càng không có cơ hội cứu lấy tài sản.

Trung tá Phạm Đức Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) khuyến cáo, để bảo đảm an toàn PCCC cho những nơi tập trung đông người, trong đó có các bãi, nhà tầng giữ xe, đơn vị quản lý các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện, lực lượng bảo vệ tại đây phải chú ý kiểm soát, không để phát sinh nguồn lửa trong bãi xe. Quá trình sắp xếp xe phải đảm bảo khoảng cách, không cản trở lối thoát hiểm, không cản trở các vị trí đặt bình chữa cháy, vòi chữa cháy. Đồng thời, người có trách nhiệm về PCCC phải trang bị các thiết bị chữa cháy cần thiết; đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống báo khói, đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát hiểm bên trong hầm, tầng giữ xe. Bởi lẽ một khi hỏa hoạn xảy ra, tiền bồi thường tài sản lớn hơn gấp nhiều lần so với việc trang trị hệ thống, dụng cụ để PCCC.

Cháy xe gửi trong bãi, ai bồi thường?

LS NGÔ VĂN ĐỊNH, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh) cho biết, khi người dân gửi xe cho bãi giữ xe và có lấy thẻ gửi xe là đã thực hiện một loại hợp đồng gửi tài sản. Theo Điều 526, Bộ luật Dân sự năm 2015, nghĩa vụ của bên giữ tài sản là phải bảo quản tài sản như đã thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ; phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Phương Liễu

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202204/tiem-an-nguy-co-chay-bai-giu-xe-mua-nang-nong-3112056/