Tiếc ngẩn ngơ hàng cây sắp bị đốn hạ ở Sài Gòn để làm cầu

Dự kiến có 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM) sẽ bị di dời, đốn hạ để làm dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM, trong số 258 cây xanh bị ảnh hưởng bởi dự án, có 115 cây phải di dời, số còn lại sẽ bị đốn hạ.

Việc di dời, đốn hạ cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (có nhiều cây cổ thụ có tuổi đời lâu năm) sẽ không đồng loạt mà tiến hành theo tiến độ thi công của các hạng mục trong dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Cụ thể cuối tháng 8/2017, sẽ xử lý 63 cây từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến bờ sông, trong đó có 20 cây được di dời, số còn lại đốn hạ.

Đến tháng 10/2017, tiếp tục có 79 cây xanh bị xử lý từ đoạn đường Lê Duẩn đến Nguyễn Hữu Cảnh. Trong đó, có 36 cây di dời, 43 cây đốn hạ. Đến năm 2018, số cây còn lại sẽ được di dời, đốn hạ.

Sau khi đốn hạ, di dời hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng, TPHCM sẽ tái tạo mảng xanh để bù đắp, sử dụng gỗ thu hồi để chế tạo các sản phẩm công cộng.

Số cây được di dời sẽ đưa về chăm sóc tại lâm viên trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

Chi phí cho phương án xử lý cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng là khoảng 7 tỷ đồng.

Theo người dân, đường Tôn Đức Thắng được xem là một trong những tuyến đường có cây xanh đẹp nhất của TPHCM hiện nay. Khi hay tin số cây trên đường này bị đốn hạ, di dời nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tiec-ngan-ngo-hang-cay-sap-bi-don-ha-o-sai-gon-de-lam-cau-1174624.tpo