Tịch thu "đạn dược" để triệt chuyện ngoài luồng

Công dụng tuyệt vời mà chuyện "yêu" điều độ đem lại cho mỗi người không cần phải nói đến chắc ai cũng biết.

Tuy nhiên, lạm dụng nó hậu quả sẽ khôn lường. Các chuyên gia cho rằng nếu "yêu" quá độ không chỉ ảnh hưởng đến "bản lĩnh"mà còn bất lợi cho sức khỏe…

Muốn "chết luôn" vì quá tải

Ảnh minh họa

BS. Phạm Thị Vui, chuyên gia tư vấn, Trung tâm tư vấn SKSS/SKĐS Hiếu Thảo cho biết: "Gần một tháng trở lại đây khá nhiều cuộc điện thoại gọi đến hỏi về chuyện ân ái vợ chồng thế nào cho vẹn đôi đường, vừa đẹp người lại vừa chống được chuyện chồng có bồ nhí vì bị vợ thu hết "đạn". Trong đó, có một cuộc điện thoại của một nam thanh niên gọi đến từ Phú Thọ. Anh ta mở lời đã khiến tôi thấy buồn cười: "Chị ơi, ngày nào vợ em cũng bắt em phải "yêu". Không biết cô ấy đọc mạng hay nghe ai nói mà cứ khẳng định rằng chỉ một "hiệp yêu" tốt hơn cả ba buổi tập thể dục vì nó có thể tiêu tốn rất nhiều năng lượng và giảm được kha khá trọng lượng cho một lần lâm trận.

Nửa tháng trở lại đây, tối nào vợ em cũng mặc rất đẹp trước khi lên giường lại còn nước hoa nữa. Trước đây cô ấy không thế, chỉ dùng nước hoa khi đi làm còn bây giờ thì cả hai hoàn cảnh này cô ấy đều sử dụng. Em muốn "chết luôn" vì quá tải. Đi làm cả ngày, về đến nhà muốn nghỉ ngơi vợ lại sà vào lòng, tối cũng vậy. Cứ nghĩ đến chuyện ấy là em lại hãi hùng. Em biết chuyện cô ấy vắt sức em lấy lý do làm đẹp cũng một phần, còn lý do chủ yếu là để em không còn sức để phung phí ở "bên ngoài". Nhưng em có phản bội cô ấy đâu"...

Chị Hà Thị Linh, phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng chia sẻ kinh nghiệm: "Muốn cho chồng không "gió trăng ngoài luồng" biện pháp tốt nhất là tận thu "đạn dược". Không còn sức thì làm sao mà đi "kiếm ngoài" được. Hơn nữa, mùa hè cũng đang đến gần, tôi rất muốn eo thon hơn để diện váy cho đẹp. Tôi muốn đi tập thể dục thẩm mỹ nhưng thời gian tập để có vòng 2 được như ý cũng phải tính bằng tháng. Trong khi công việc của tôi thường xuyên phải di chuyển, muốn tập được cũng khó. Nên thời gian gần đây tôi càng có động lực để "vắt sức" chồng- Đó là "yêu" thường xuyên để lợi cả đôi đường (!?).

Vừa cán đích eo thon nhanh nhất, vừa chống được nạn ngoài luồng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bài "thể dục" trên giường ngủ làm tất cả các cơ được khởi động, từ các cơ bắp chân, cơ mông, cơ bụng đến cơ bả vai, khiến thân hình săn sắc, gọn gàng hơn. Ngoài những giây phút bốc lửa trên giường ngủ có tác dụng như những ca massage toàn thân hoàn hảo. Vì vậy, ngoài những trường hơp đặc biệt, ngày nào tôi cũng đề nghị chồng được "thăng hoa". Anh ấy không hào hứng, thậm chí liên tục kêu mệt, mất sức nhưng tôi vẫn thuyết phục "ủng hộ" vợ, để vợ đẹp hơn...".

Nhiều phụ nữ khác được hỏi cũng đồng quan điểm rằng, không "yêu" liên tục được cũng nên "thu" theo "cữ". Nếu như trước đây vốn một tuần ba "cữ", thì sẽ cố gắng duy trì cho... yên tâm!

Muốn đẹp phải "đúng liều"

Cách kéo dài thời gian "yêu"

Các nhà khoa học luôn luôn khuyên các quý ông hãy tránh xa rượu và thuốc lá, trước khi "lâm trận". Nếu không thật cần thiết thì hết sức tránh dùng các thuốc giảm đau, kháng sinh, thuốc chứa hoocmon, thuốc chữa loét dạ dày - ruột, thuốc ngủ và thuốc an thần. Một lối sống lành mạnh sẽ kéo dài được thời gian "yêu" của các quý ông. Mặt khác, cũng nên chú ý đến các món ăn, chọn các loại thực phẩm giàu vitamin C và kẽm. Ví dụ thịt bò, chanh và hạt dưa, hạt bí.

Theo các nghiên cứu ở Mỹ: Những phụ nữ "yêu" ít nhất 2 lần/tuần, cơ thể sẽ giải phóng oestrogen nhiều hơn, giúp da mịn màng, tóc óng ả, mắt long lanh.

Một nghiên cứu của Đức cũng cho kết quả, nụ hôn nồng nàn với người tình giúp đốt cháy 12 kcal. Nửa tiếng đồng hồ âu yếm, mơn trớn nhau sẽ tiêu hao 200 kcal. Và những giây phút ân ái bốc lửa sẽ giúp đào thải ít nhất 400 kcal. Ân ái với nhiều tư thế khác nhau cùng với những nụ hôn nồng nàn giúp đốt cháy 1.000 kcal. Sự gần gũi xác thịt có tác dụng giống như tập aerobic, giúp tăng gấp đôi sự trao đổi chất, làm tiêu mỡ bụng và quanh thắt lưng, giúp các quí cô có thân hình "thắt đáy lưng ong".

Tuy nhiên, các nhà tình dục học Đức chứng minh hoạt động giới tính có thể gây hại cho sức khỏe nếu làm "chuyện ấy" quá mạnh mẽ, quá "liều"thì tác hại sẽ khôn lường. Yêu nhiều khiến cho sự phát triển của "tinh binh" bị giảm sút và không có thời gian để cho chúng phát triển được bình thường. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản vì tần số dày đặc đã khiến số lượng và mức độ bình thường của "tinh binh" không đủ. Sự cọ xát quá lâu ở vùng kín rất có hại, thậm chí có thể dẫn tới liệt dương. "Yêu" quá độ dễ dẫn đến kiệt sức cho cả chàng và nàng dẫn đến cơ thể xanh xao, suy nhược. Hơn nữa, mật độ quá dày cả hai người sẽ khó đạt khoái cảm vì khoái cảm bị mài mòn.

Theo ThS.BS. Hồ Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản, trực thuộc Khoa Y Đại học Quốc gia TP HCM, "chuyện ấy" vừa phải thì rất tốt cho sức khỏe, nếu quá nhiều có thể gây hại. Không có một mức độ chuẩn cho tất cả mọi người, bởi tình trạng sức khỏe cũng như ham muốn của mỗi người không giống nhau. Tuy nhiên, khi còn trẻ rất hay phung phí sức khỏe cho chuyện đó. Nhất là đối với nam giới, tuy nhiên đây là giai đoạn mà họ phải biết bảo vệ sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản của mình như ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tránh ái ân quá độ...

Chuyện ái ân hoàn toàn vào cảm xúc, có khi "xuân thu nhị kỳ" cũng vui nếu nó đến từ cảm xúc tự nhiên. Nếu áp dụng cứng nhắc, đều đều chưa chắc đã hay. Nam giới cũng chịu áp lực của công việc, về nhà họ muốn nghỉ ngơi nhưng lại tiếp tục bị áp bức nữa thì thật sự là làm khó họ. Các quý bà, quý cô cũng cần biết thêm, người đàn ông của mình đang ngoan bỗng trở nên "hư hỏng", không đơn giản vì dư "đạn dược". Nếu bị vợ tước cạn kiệt "đạn dược" rất có thể họ sợ đến mức không về nhà hoặc trốn nhà thì hậu quả còn nguy hại hơn. Một đêm không về nhà với nhiều lựa chọn trú chân thì cạm bẫy xuất hiện ngoài luồng còn cao hơn rất nhiều. Vì vậy, cách giữ tổ ấm tốt nhất của phụ nữ là làm cho ngôi nhà của mình thật sự là chỗ đi về bình yên và hạnh phúc nhất của các đấng lang quân.

Theo GD&XH

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120414030215758p1043c1044/tich-thu-dan-duoc-de-triet-chuyen-ngoai-luong.htm