Tích cực phối hợp chặt chẽ để bào chữa cho Đoàn Thị Hương

Bộ Ngoại giao tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, các luật sư để củng cố các lập luận, chứng cứ bào chữa cho công dân Đoàn Thị Hương.

Đoàn Thị Hương. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 12.10, đề cập tới phiên xét xử đang diễn ra về vụ án của công dân Đoàn Thị Hương tại Malaysia, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin, Bộ ngoại giao Việt Nam “đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ” với cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, các luật sư Malaysia “để củng cố các lập luận, chứng cứ bào chữa cho Đoàn Thị Hương”.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tòa ấn định phiên xử chính thức Đoàn Thị Hương ở cấp thượng thẩm sẽ bắt đầu từ ngày 2.10 và diễn ra liên tục 6 đợt xử trong tháng 10 và 11.2017.

Cũng trong cuộc họp báo, liên quan tới thông tin công dân Việt Nam tại Nhật Bản Phan Hồng Sáng mất tích, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin “Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản  liên hệ ngay với cơ quan chức năng của Nhật Bản để xác minh thông tin và sẵn sàng có biện pháp bảo hộ công dân cần thiết”.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, gia đình Phan Hồng Sáng có thể liên hệ trực tiếp với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn và hỗ trợ, cũng như cung cấp thêm thông tin cụ thể cho cơ quan chức năng.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tich-cuc-phoi-hop-chat-che-de-bao-chua-cho-doan-thi-huong-569750.ldo