Tích cực chuẩn bị việc xây dựng Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn

Trong hai ngày, 15 và 16-8, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác của thành phố Hà Nội đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng Bảo tàng Côn Đảo tại huyện Côn Đảo và xây dựng Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Ảnh: Huy Bằng Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Quy hoạch - Kiến trúc, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng UBND thành phố. Ngày 15-8, ngay sau khi đến Côn Đảo, đoàn công tác của thành phố đã viếng, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, chí sỹ yêu nước, đồng bào, đồng chí yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Đoàn công tác của thành phố đã gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà các cựu tù chính trị hiện còn sinh sống và làm việc tại Côn Đảo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh quên mình, tinh thần kiên trung, khí phách quật cường của những cựu tù chính trị Côn Đảo, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Trải qua nhà tù Côn Đảo - địa ngục trần gian, các tù chính trị bị giam cầm, tra tấn cực hình về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng ý chí sắt đá, theo Đảng, theo cách mạng của các đồng chí thì không một thứ vũ khí nào có thể làm lay chuyển. Phát huy tinh thần và ý chí đó, đồng chí Phạm Quang Nghị mong muốn các cựu tù chính trị Côn Đảo tiếp tục vượt qua đau thương chiến tranh, sống vui, sống khỏe, động viên con cháu tích cực tham gia lao động, học tập và công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Đoàn công tác cũng đã thăm một số di tích lịch sử cách mạng tại Côn Đảo, nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý giá về tinh thần kiên trung, bất khuất, truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc; đồng thời cũng nói lên tội ác man rợ của thực dân, đế quốc đối với dân tộc Việt Nam Thăm một số cơ sở kinh tế của Côn Đảo, đồng chí Bí thư Thành ủy rất vui mừng trước sự phát triển và đổi thay từng ngày của huyện đảo; gặp mặt một số bà con sinh sống trên đảo, đồng chí Bí thư Thành ủy thăm hỏi và động viên bà con tích cực lao động, sản xuất, xây dựng đời sống mới. Cùng ngày, đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Côn Đảo về việc xây dựng Bảo tàng Côn Đảo. Sau khi nghe các cơ quan chức năng và tư vấn báo cáo quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình, ý kiến phát biểu của các sở, ngành liên quan, ý kiến của các đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Bảo tàng Côn Đảo là một công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Hai địa phương thống nhất chủ trương xây dựng Bảo tàng Côn Đảo tại huyện Côn Đảo với quy mô 2,1ha, diện tích trưng bày khoảng 1.700m2. Xác định đây là một trong những công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, vì thế cần phải tiến hành khẩn trương nhưng bảo đảm chất lượng, công năng sử dụng và mỹ thuật. Tổng dự toán công trình ước tính sơ bộ trên 60 tỷ đồng, Hà Nội ủng hộ toàn bộ phần kinh phí xây lắp khoảng trên 36 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố và kinh phí do các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ủng hộ. * Ngày 16-8, tại Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Quang Nghị dẫn đầu đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về việc hai thành phố phối hợp tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và việc xây dựng Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phối hợp xây dựng Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội. Công trình do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng Thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thực hiện chủ trương trên, trong thời gian vừa qua, hai thành phố đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện công việc chuẩn bị. Ban tổ chức đã nhận được tổng số 27 mẫu phác thảo, tổ chức trưng bày lấy ý kiến nhân dân, trên cơ sở ý kiến đóng góp và ý kiến của Hội đồng nghệ thuật, Ban chỉ đạo hai thành phố thống nhất lựa chọn mẫu số 05 BHBT để tiếp tục cho ý kiến, đóng góp hoàn thiện. Tại buổi làm việc, sau khi nghe tác giả báo cáo quá trình tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa mẫu tượng, ý kiến của các cơ quan chức năng, lãnh đạo hai thành phố đã thống nhất kết luận: Tượng Bác Hồ và Bác Tôn là món quà mang rất nhiều ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng cho Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đây là công trình có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện sự tôn vinh, trân trọng và tình cảm kính yêu của nhân dân ta đối với Bác Hồ, Bác Tôn; là biểu hiện của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà... Vị trí đặt tượng tại đảo Hòa Bình, Công viên Thống nhất, thành phố Hà Nội. Hai thành phố thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai các bước tiếp theo với tinh thần khẩn trương, tích cực để công trình hoàn thành đúng vào dịp tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Huy Bằng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/41/217124/