Tích cực chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh năm học 2022-2023 sẽ diễn ra từ ngày 8-10/6/2022. Đến nay, các điều kiện cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi cơ bản được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các thí sinh tích cực ôn tập, trang bị kiến thức, kỹ năng làm bài thi đạt kết quả cao.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong trong giờ ôn tập.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong trong giờ ôn tập.

Dồn sức cho công tác ôn tập

Thời điểm hiện nay, tất cả các học sinh lớp 9 đang tranh thủ thời gian những tuần học cuối của năm học để hệ thống lại kiến thức chuẩn bị bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT đạt kết quả cao nhất. Em Lê Thị Hải Hà, lớp 9C, Trường THCS Lê Hồng Phong (thành phố Ninh Bình) chia sẻ: Mục tiêu của em là thi đỗ chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy nên em luôn cố gắng ôn tập để đạt mục tiêu. Với bài thi tổ hợp, em được thầy cô ôn tập hệ thống kiến thức và các kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Với môn tự luận, ngoài kiến thức trong chương trình, em ôn tập kiến thức nâng cao, hiểu biết xã hội để làm bài thi tốt nhất.

Để giúp học sinh ôn tập đạt kết quả cao, các thầy cô giáo đang tiếp tục trang bị kiến thức sát, trúng với định hướng chương trình giáo dục và xu hướng thi tuyển sinh đổi mới hiện nay.

Cô giáo Tạ Thị Thanh Thảo, giáo viên bộ môn Hóa học, Trường THCS Lê Hồng Phong (thành phố Ninh Bình) cho biết: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu và kinh nghiệm ôn thi cho học sinh nhiều năm nay, tôi đã có kế hoạch ôn cụ thể, hệ thống lại kiến thức cơ bản (kiến thức khung), hướng dẫn các dạng bài nằm trong trọng tâm của chương trình, hệ thống lại chương trình toàn cấp (nhấn mạnh chương trình lớp 9), luyện các dạng đề thi để học sinh nắm được tổng quan của đề thi, có kiến thức ổn định, vững vàng cho kỳ thi sắp tới.

Cô giáo Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (thành phố Ninh Bình) cho biết: Trường có 373 học sinh lớp 9 chuẩn bị tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Hiện nay, nhà trường xác định nhiệm vụ ôn tập cho học sinh để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, nhà trường đã chọn, phân công chuyên môn cho giáo viên cốt cán để đảm nhiệm việc dạy và ôn tập các môn thi cho các em.

Các giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập sớm, chi tiết cho từng buổi trên cơ sở bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, làm quen với nhiều dạng đề thi và theo phương châm "học đến đâu chắc đến đó". Những năm gần đây, Trường THCS Lê Hồng Phong có tỷ lệ học sinh thi đỗ vào 10 THPT công lập đạt xấp xỉ 90% và thi đỗ Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy cao nhất thành phố.

Hiện các Trường THCS từ trung tâm thành phố đến trường thuộc địa bàn huyện vùng xa, huyện miền núi, ven biển đều đang dồn sức ôn tập cho học sinh.

Đồng chí Lê Sơn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồi Ninh (Kim Sơn) cho biết: Là trường có quy mô nhỏ, số học sinh lớp 9 có 1 lớp, với 36 học sinh.

Để giúp học sinh chuẩn bị tâm lý tốt nhất, có được kết quả cao trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, Ban giám hiệu đặt mục tiêu dạy học trên tinh thần cao nhất. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động; phân công chuyên môn hợp lý cho từng giáo viên.

Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, dự giờ tại các lớp; thực hiện kiểm tra thường xuyên với học sinh lớp 9, qua đó học sinh nắm được nội dung, chương trình ôn tập, giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài, làm quen với các thể loại câu hỏi và hình thức kiểm tra.

Do đó, trong 2 năm học gần đây, nhà trường đều có học sinh đỗ thủ khoa Trường THPT Kim Sơn B; tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT đạt trên 90%, đứng trong tốp 10 các trường THCS huyện Kim Sơn có tỷ lệ học sinh đỗ vào 10 THPT cao của huyện.

Các em học sinh lớp 9 trong tỉnh đang nỗ lực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh năm học 2022-2023, toàn tỉnh sẽ tuyển sinh 10.141 học sinh/239 lớp, thuộc 25 Trường THPT công lập, chiếm tỷ lệ tuyển mới với số học sinh lớp 9 là 71,8%.

Trong đó, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy và Trường THPT Dân tộc Nội trú tuyển mới không quá 35 học sinh/lớp. Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An và các trường THPT công lập còn lại tuyển mới không quá 43 học sinh/lớp.

Trường THPT Hoa Lư A tuyển 430 học sinh, trong đó 350 học sinh hộ khẩu huyện Hoa Lư và 80 học sinh hộ khẩu thành phố Ninh Bình. Trường THPT Trần Hưng Đạo tuyển 430 học sinh, trong đó 290 học sinh hộ khẩu huyện Hoa Lư và 140 học sinh hộ khẩu thành phố Ninh Bình.

Để đảm bảo thực hiện tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đúng lịch trình, các trường THPT là nơi tổ chức các điểm thi đã cơ bản chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện tổ chức Kỳ thi theo quy chế.

Thầy giáo Hoàng Hải Nam, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy cho biết: Năm học 2022-2023, trường được giao tuyển sinh 455 học sinh/13 lớp chuyên theo các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. Trong đó các môn chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tuyển 2 lớp/môn; các môn còn lại tuyển 1 lớp/môn.

Nhà trường đã phổ biến quy chế thi và những điểm mới liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; gửi thông báo, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh lớp 9 của tất cả các trường THCS toàn tỉnh, chú trọng số học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 để thu hút nguồn đầu vào tuyển sinh chất lượng cao của nhà trường.

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đã và đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện triển khai thu hồ sơ, nhập dữ liệu với các thí sinh đăng ký dự thi... Điểm mới trong hình thức tuyển sinh của nhà trường đó là đối với lớp chuyên môn Tin học sẽ thi môn chuyên bằng môn Toán hoặc môn Tin học (những năm trước chỉ thi môn Toán), do đó các điều kiện về phòng máy thi môn Tin học và môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp được bố trí phòng riêng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Chỉ còn gần 1 tháng nữa là diễn ra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2022-2023. Năm nay, các quy định về tổ chức Kỳ thi cơ bản được giữ ổn định như năm trước. Do điều kiện năm học 2021-2022 diễn ra trong diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, học sinh có thời điểm học trực tuyến, do đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã có phương án giảm bài thi Tổ hợp còn 3 môn (Tiếng Anh, Hóa học và Lịch sử) để tạo thuận lợi cho học sinh ôn thi tốt nhất.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các trường THPT, các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục THCS chuẩn bị thật tốt cho Kỳ thi.

Theo đó, hướng dẫn các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình, xét tốt nghiệp, tổ chức đăng ký dự thi cho học sinh; tổ chức ôn tập bám sát các môn, bài thi sẽ được tổ chức thi. Các Trường THPT chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, các điều kiện cần thiết để tiếp nhận đăng ký dự thi của học sinh.

Sở chỉ đạo các trường THPT, Phòng GD&ĐT tạo tổ chức tập huấn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên sẵn sàng tham gia Kỳ thi, đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan trong tổ chức kỳ thi của tỉnh.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tich-cuc-chuan-bi-cho-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-thpt/d20220509115416647.htm