Thuyền viên tàu Mekong tử vong trong khu cách ly ở Hải Phòng

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang điều tra trường hợp một thuyền viên tàu Mekong vừa được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại điểm cách ly tập trung Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Khu cách ly cơ sở 2 Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng - nơi thuyền viên tử vong.

Ngày 2/2, Lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) xác nhận, ông Doãn Thái Th. (52 tuổi, trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) được y tá phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại buồng cách ly, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Thông tin ban đầu, ông Th. là thuyền viên tàu Mekong thuộc Công ty TNHH Thương mại và vận tải biển Gia Long có trụ sở tại TP HCM. Sau khi cập cảng Hải Phòng, chiều 1/2, ông Th. khai báo y tế bị mệt và được đưa vào Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 để khám, đồng thời, thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Thời điểm được đưa vào theo dõi sức khỏe, ông Th. vẫn bình thường, không có biểu hiện bệnh lý nghiêm trọng. Khi phát hiện sự việc, các bác sĩ tập trung cấp cứu, tuy nhiên, ông Th. được xác định đã tử vong trước đó.

Một nguồn tin cho biết, khi được đưa đi khám chữa bệnh, cách ly tập trung, ông Th. có biểu hiện trầm cảm.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an huyện An Dương đã tới khoanh vùng hiện trường và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra nguyên nhân ông Th. tử vong.

Nguyên Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thuyen-vien-tau-mekong-tu-vong-trong-khu-cach-ly-o-hai-phong-101135.html