Thuyền đua Đà Nẵng gặp sự cố, các thủy thủ bị thương nhẹ

Thuyền trưởng Wendy Tuck và một vài thủy thủ trên thuyền đua Đà Nẵng bị thương nhẹ. Tuy nhiên, tất cả thành viên đội đều an toàn.

Chiều 14-4, Sở Ngoại vụ, Sở TT&TT TP Đà Nẵng đã phát đi thông cáo từ Ban tổ chức Cuộc đua Clipper. Theo đó, vào lúc 22h15 ngày 11-4-2016 (giờ quốc tế), thuyền Đà Nẵng – Việt Nam đã bị cơn bão lớn, sóng dữ dội đánh phải, làm hư hỏng một số bộ phận trên thuyền và buồm chính.

Thuyền trưởng Wendy Tuck và một vài thủy thủ trên thuyền đua Đà Nẵng bị thương nhẹ. Tuy nhiên, tất cả thành viên đội đều an toàn. Đội Đà Nẵng – Việt Nam đã quyết định rút khỏi chặng đua Thanh Đảo – Seattle và hiện đang chạy bằng động cơ về Seattle. Thuyền sẽ được sửa chữa tại Seattle và tiếp tục đua bình thường trong các chặng tiếp theo.

Nữ thuyền trưởng Wendy Tuck của đội đua Đà Nẵng bị thương nhẹ. Ảnh: LÊ PHI.

Để chia sẻ, động viên tinh thần đội Đà Nẵng – Việt Nam, ngày 13-4-2016, ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã có thư gửi đội. Ông Dũng chia sẻ sự cố đáng tiếc với toàn đội thuyền đua Đà Nẵng, đồng thời ủng hộ quyết định rút khỏi chặng đua của đội.

Đội đua thuyền Đà Nẵng áo dài khăn đóng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI.

Ngoài thuyền đua Đà Nẵng thì thuyền đua Garmin cũng gặp phải sự cố tương tự, bị hư hỏng thuyền, tuy nhiên thủy thủ đoàn đều an toàn và không có chấn thương.

Được biết, đây là chặng thứ 9 của Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh Thế giới Clipper 2015-2016, mang tên Seattle Pacific Challenge. Đội Derry~Londonderry~Doire đã về đích đầu tiên vào lúc 16h15 ngày 13-4-2016 (giờ quốc tế), đánh dấu chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội sau chặng 7 từ Airlie Beach – Đà Nẵng và chặng 8 từ Đà Nẵng – Thanh Đảo. Đội Unicef về thứ hai và đội LMAX Exchange về thứ 3.

Một thuyền đua rời Đà Nẵng đi chặng Thanh Đảo (Trung Quốc). Ảnh: LÊ PHI.

Các thuyền đua đã trải qua những thử thách rất khó khăn trên biển Thái Bình Dương. Ngày 1-4-2016, thủy thủ Sarah Young (40 tuổi) đội IchorCoal đã qua đời do bị sóng đánh. Thuyền trưởng đội IchorCoal cũng quyết định từ bỏ vị trí Thuyền trưởng sau khi thuyền IchorCoal hoàn thành chặng đến Seattle.

LÊ PHI

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/thuyen-dua-da-nang-gap-su-co-cac-thuy-thu-bi-thuong-nhe-623266.html