Thụy Sỹ-Ukraine với tham vọng về hội nghị hòa bình; Nga thờ ơ, bày tỏ quan tâm ý tưởng của một nước khác

Thụy Sỹ và Ukraine đang thảo luận về quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên, trong khi Nga một mực phủ nhận Hội nghị này.

Nga nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị bàn về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dự kiến diễn ra ở Thụy Sỹ. (Nguồn: Alamy Stock Photo)

Nga nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị bàn về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dự kiến diễn ra ở Thụy Sỹ. (Nguồn: Alamy Stock Photo)

Ngày 8/4, trang web chính thức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải thông báo nêu rõ, Bern và Kiev mong đợi 80-100 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị.

Nhà lãnh đạo tin tưởng, Hội nghị thượng đỉnh sẽ có ý nghĩa to lớn khi tập hợp các đối tác của Kiev để xây dựng lộ trình cho các bước tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, thông báo không đề cập danh sách các nước sẽ tham dự mà chỉ cho biết Ukraine đang thảo luận với Thụy Sỹ về danh sách khách mời.

Cùng ngày, hãng Bloomberg đưa tin, Hội nghị có thể diễn ra tại thành phố Lucerne vào ngày 16 và 17/6 tới.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ, nước này đang liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và Saudi Arabia, đều là các quốc gia từ khu vực Nam bán cầu và được đánh giá là đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Nga vào tiến trình này.

Tuy nhiên, Nga tiếp tục hạ thấp tầm quan trọng của hội nghị hòa bình trên.

Ngày 9/4, TASS dẫn lời quan chức phụ trách Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) thứ 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk cho hay, Moscow lấy làm tiếc khi Kiev và các nước phương Tây vẫn cứng nhắc tiếp tục chuẩn bị hội nghị hòa bình ở Thụy Sỹ.

Ồng tái khẳng định rằng, Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc họp như vậy và "sẽ không thảo luận về 'công thức Zelensky'".

Bên cạnh đó, theo ông Polishchuk, Moscow sẵn sàng thảo luận những đề xuất thực sự nghiêm túc về Ukraine dựa trên thực tế hiện nay và lợi ích chính đáng của Nga.

Ngoài ra, đánh giá cao lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine, quan chức ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow coi sáng kiến của Bắc Kinh về giải quyết xung đột thực tế hơn “công thức hòa bình” của Tổng thống Zelensky.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuy-sy-ukraine-voi-tham-vong-ve-hoi-nghi-hoa-binh-nga-tho-o-bay-to-quan-tam-y-tuong-cua-mot-nuoc-khac-267229.html