Thụy Sỹ tạo khác biệt khi thúc đẩy đầu tư du lịch mùa Đông ở Kyrgyzstan

Thụy Sỹ đang thúc đẩy hoạt động du lịch mùa Đông ở Kyrgyzstan để tạo việc làm không chỉ trong lĩnh vực trượt tuyết.

Thụy Sỹ tạo khác biệt khi thúc đẩy đầu tư du lịch mùa Đông ở Kyrgyzstan. Ảnh: The Planets World

Trong một chuyến đi đến Trung Á vào năm 2014, huấn luyện viên thể thao mùa Đông người Thụy Sỹ Edda Hergarten đã qua thăm anh trai sinh sống ở Kyrgyzstan. Cô Hergarten nhận thấy du lịch mùa Đông ở đây rất kém phát triển mặc dù có cơ sở hạ tầng và điều kiện thời tiết thích hợp.

Trước khi rời đi, cô Hergarten đã tặng một số đồng phục cũ của trường dạy trượt tuyết Bivio, nơi cô làm việc. Người dân Kyrgyzstan rất vui khi có những bộ quần áo trượt tuyết này nhưng nói rằng họ không biết cách trượt tuyết.

Cô Hergarten không ngừng suy nghĩ về điều đó. Một năm sau, cô trở lại Kyrgyzstan. Lần này, cô cung cấp khóa huấn luyện trượt tuyết trên cơ sở thử nghiệm và nhận được sự quan tâm đáng kể. Mục tiêu đằng sau sự tham gia của cô Hergarten ở Kyrgyzstan là tạo công ăn việc làm trong những tháng mùa Đông dài.

Hiện nay, sáng kiến của cô Hergarten là một phần trong dự án viện trợ chính thức của Ban Thư ký Nhà nước về Kinh tế Thụy Sỹ (SECO), cơ quan đang hợp tác với tổ chức phát triển Thụy Sỹ Helvetas.

* Đầu tư du lịch

Thụy Sỹ đang đầu tư vào du lịch thể thao mùa Đông ở Karakol, thủ phủ của vùng Issyk-Kul, vì những lý do tương tự như cô Hergarten. Đã có rất nhiều hoạt động du lịch mùa Hè ở vùng Issyk-Kul, với các chuyến đi bộ xuyên rừng, đi bộ đường dài và nghỉ qua đêm trong lều yurt truyền thống (lều tròn được sử dụng bởi những người du mục bao gồm một khung gỗ bọc nỉ hoặc da). Tuy nhiên, mùa Hè khá ngắn. Với các môn thể thao mùa Đông, du lịch có thể diễn ra quanh năm.

Vào thời Liên Xô cũ, Karakol là trung tâm đào tạo những vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, vì vậy một số cơ sở hạ tầng đã tồn tại dưới dạng thang máy trượt tuyết và đường trượt tuyết mà chủ yếu thuộc về các nhà đầu tư Nga - những người đang nhắm đến việc thu hút giới thượng lưu quốc tế giàu có. Điều này dẫn đến sự phẫn nộ của người dân địa phương, những người không đủ khả năng để trượt tuyết và hầu như không kiếm được tiền từ loại hình du lịch này.

Thụy Sỹ đang đầu tư không chỉ vào ngành trượt tuyết truyền thống mà còn vào các lĩnh vực xuyên quốc gia, trượt băng và văn hóa như ẩm thực, khiêu vũ và đồ thủ công. Đây là những lĩnh vực không yêu cầu cơ sở hạ tầng đắt tiền.

Chuyên gia Silvan Hungerbühler thuộc SECO cho biết: “Chúng tôi cũng lo ngại những thiệt hại đối với môi trường. Trượt tuyết chắc chắn tác động đến địa hình và làm phiền các loài động vật hoang dã". Hơn nữa, tuyết không còn được đảm bảo ở Karakol.

* Rủi ro tiềm ẩn

Kyrgyzstan với núi cao và thiên nhiên hoang sơ khiến nhiều người nhớ đến Thụy Sỹ. Nhưng theo định nghĩa của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Kyrgyzstan vẫn là một quốc gia đang phát triển. Kyrgyzstan cũng chỉ xếp hạng thứ 144 về chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Hơn nữa, khu vực Issyk-Kul có dân cư thưa thớt.

Trượt tuyết ở Kyrgyzstan không giống như trượt tuyết ở Thụy Sỹ, vì lý do sức khỏe và sự an toàn. Trong giai đoạn thử nghiệm của dự án, SECO đã tiến hành một nghiên cứu về các nguồn lực chăm sóc sức khỏe tại địa phương, vì tai nạn thường xảy ra khi trượt tuyết.

Kết quả cho thấy chỉ có một số ít máy bay trực thăng ở Kyrgyzstan (hầu hết thuộc sở hữu tư nhân), trong khi thuốc chữa chấn thương ở bệnh viện Karakol địa phương đang thiếu thốn, và những người hướng dẫn trượt tuyết và hướng dẫn viên leo núi ít được đào tạo về sơ cứu.

Theo ước tính từ hiệp hội hướng dẫn viên leo núi Kyrgyzstan, trung bình có 50 trường hợp bị thương nghiêm trọng xảy ra mỗi năm trên các dốc trượt tuyết và ba người thiệt mạng trong các trận tuyết lở do trượt tuyết tự do.

Ông Hungerbühler nói: “Chúng tôi đang đầu tư vào đào tạo nhân viên và bàn thảo với các cơ quan chính phủ để đầu tư vào hệ thống chăm sóc sức khỏe. Nếu quan tâm đến du lịch trượt tuyết chuyên sâu thì cũng cần đầu tư vào các nguồn lực về sức khỏe và an toàn, đặc biệt là liên quan đến điều trị tai nạn".

Có những khác biệt khác giữa Kyrgyzstan và Thụy Sỹ. Dãy núi Alps của Thụy Sỹ có thể tiếp cận bằng đường bộ và đường sắt, công tác phòng chống tuyết lở ở mức cao, có các nhà hàng và khách sạn gần thang máy trượt tuyết.

Ở Thụy Sỹ có mối quan hệ chặt chẽ giữa các hiệp hội trượt tuyết, chính phủ và công chúng. Ông Hungerbühler cho biết thêm rằng Kyrgyzstan đang tụt hậu trong tất cả những điều này.

Vì vậy, SECO muốn đưa đại diện của Kyrgyzstan đến Thụy Sỹ, để xem Thụy Sỹ phát triển các khu du lịch như thế nào. SECO báo cáo rằng một số tổ chức Thụy Sỹ đã quan tâm đến việc hợp tác với họ. Địa điểm du lịch Val Poschiavo cũng sẵn sàng tham gia.

Tuy nhiên, nhu cầu về các kỳ nghỉ trượt tuyết ở một tỉnh xa xôi phía Đông Kyrgyzstan có thật sự tồn tại? Ông Michael Krähenbühl của Nature Tours cho biết: “Công việc kinh doanh của chúng tôi bao gồm đi bộ đường dài và đi bộ xuyên rừng trên cao vào mùa Hè". Cho đến nay, gói quà Năm Mới có tên “Ngày lễ Giáng sinh của người Kyrgyzstan” là thứ duy nhất họ cung cấp trong suốt mùa Đông.

Trong số các khách hàng Thụy Sỹ của họ, nhu cầu về các kỳ nghỉ trượt tuyết truyền thống ở Kyrgyzstan là khá thấp. Điều này là do hầu hết người Thụy Sỹ đi trượt tuyết trong một tuần hoặc thậm chí chỉ một ngày cuối tuần vào mùa Đông. Ông Krähenbühl chỉ ra rằng các điểm đến ở Thụy Sỹ, Áo và Italy gần hơn nhiều.

Tuy nhiên, đối với khách từ các quốc gia khác, các gói thể thao mùa Đông ở Kyrgyzstan có thể được quan tâm. Nature Tours đang xem xét hợp tác với Helvetas để xây dựng một số gói thể thao ở Kyrgyzstan, chẳng hạn như đi bộ đường dài bằng giày tuyết kết hợp với chỗ ở và bữa ăn tại nhà của người dân địa phương.

“Helvetas có danh tiếng tốt ở Kyrgyzstan”, ông Krähenbühl nói. “Họ nổi tiếng hơn các nhà đầu tư Nga với thang máy trượt tuyết của họ”. Ông tin rằng du lịch dựa vào cộng đồng có thể là một giải pháp thay thế thực sự bởi vì khách du lịch sẽ biết rằng số tiền họ chi tiêu sẽ ở lại với gia đình chủ nhà và trong làng.

* Dự án phát triển

SECO đã tiến hành một nghiên cứu khám phá nhu cầu để có thể lập kế hoạch tiếp thị và định giá.

Bức tranh chung là trước đại dịch COVID-19, hầu hết du khách đến Kyrgyzstan là từ Kazakhstan, Nga, Ukraine, Tajikistan, Uzbekistan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Đức và Ấn Độ. Cụ thể hơn, địa điểm trượt tuyết truyền thống có trụ sở tại Karakol đặc biệt phổ biến với du khách đến từ Kazakhstan và Nga. Trong khi đó, các môn thể thao tự do và việt dã chủ yếu được du khách Mỹ và châu Âu yêu cầu.

Xem xét toàn bộ đất nước, nghiên cứu cho thấy nhu cầu trượt tuyết truyền thống ngày càng tăng đến từ người dân địa phương hơn là khách du lịch quốc tế. Mặc dù trượt tuyết đắt đỏ, nhưng số người trượt tuyết kiểu truyền thống trong dân địa phương đang tăng nhanh, và ở Karakol và thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan ngày càng có nhiều cửa hàng bán đồ thể thao bán hoặc cho thuê thiết bị trượt tuyết.

Chuyên gia Silvan Hungerbühler tại SECO cho biết, mục tiêu là sự kết hợp tốt giữa các du khách, vì điều đó sẽ giúp các các địa điểm trượt tuyết trở nên kiên cường hơn trước các vấn đề bên ngoài như đại dịch hoặc chiến tranh. “Nếu thành công, cách tiếp cận được thực hiện ở Karakol có thể trở thành hình mẫu cho các điểm đến khác ở Kyrgyzstan”, ông lạc quan chia sẻ.

Thụy Sỹ đã tham gia vào ngành thể thao mùa Đông ở Kyrgyzstan vì không có cơ quan phát triển quốc tế nào khác hoạt động trong lĩnh vực đó. Ông Hungerbühler nói: “Nếu bạn lên kế hoạch cẩn thận cho sự tham gia của mình, bạn thực sự có thể tạo ra sự khác biệt"./.

Tố Uyên (P/v TTXVN tại Geneva)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thuy-sy-tao-khac-biet-khi-thuc-day-dau-tu-du-lich-mua-dong-o-kyrgyzstan/280769.html