Thụy Sĩ, Phần Lan và Thụy Điển cân nhắc liên kết an ninh với Vệ binh Quốc gia Mỹ

Thụy Sĩ, Phần Lan và Thụy Điển đang xem xét tham gia chương trình hợp tác an ninh của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Tổng thống Joe Biden trong cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển, Thủ tướng Đan Mạch, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Iceland và Thủ tướng Na Uy ngày 13/7. Ảnh: AP

Người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ, Tướng Dan Hokanson đã thông báo về các cuộc thảo luận với Thụy Sĩ, Phần Lan và Thụy Điển hôm 28/7.

Tướng Hokanson nêu rõ: “Tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ sớm tăng cường và mở rộng các mối quan hệ hợp tác an ninh trên khắp châu Âu”. Ông Hokanson cũng tiết lộ Phần Lan và Thụy Điển “đang thảo luận về quan hệ đối tác trong khi Thụy Sĩ hiện xem xét các mối quan hệ mà các quốc gia khác chia sẻ với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ và đánh giá khả năng của chương trình trong tương lai của họ”.

Phần Lan và Thụy Điển là gần đây đã xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phần Lan trở thành thành viên mới của khối quân sự này từ tháng 4 trong khi Thụy Điển vẫn trong quá trình chờ phê duyệt. Thụy Sĩ trong khi đó là một quốc gia trung lập trong nhiều năm. Thụy Điển và nước láng giềng Phần Lan đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Chương trình Đối tác Nhà nước của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ là một công cụ quân sự quan trọng để binh sĩ Mỹ xây dựng mối quan hệ với quân đội nước ngoài qua việc đào tạo thường xuyên và trao đổi giáo dục với các sĩ quan trẻ.

Chương trình Chương trình Đối tác Nhà nước bắt đầu cách đây 30 năm sau khi Liên Xô tan rã. Ukraine là một trong những nước đầu tiên tham gia chương trình và hợp tác với Lực lượng Vệ binh Quốc gia của California.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thuy-si-phan-lan-va-thuy-dien-can-nhac-lien-ket-an-ninh-voi-ve-binh-quoc-gia-my-20230728081440573.htm