Thủy quân lục chiến Mỹ gắn súng chống tăng M72 lên chó robot của Trung Quốc

Thủy quân lục chiến Mỹ đã thử nghiệm việc dùng robot mang vũ khí chống tăng, cụ thể họ đã dùng chó robot Unitree Go1 do Trung Quốc sản xuất và gắn lên lưng nó khẩu súng chống tăng M72.

Vụ thử đã diễn ra tại bãi huấn luyện ở Twentynine Palms (bang California, Mỹ) vào hồi tháng 9 vừa qua, do tổ Kiểm soát Thử nghiệm Chiến thuật thuộc Bộ Chỉ huy huấn luyện Đặc nhiệm của Thủy quân lục chiến Mỹ chủ trì.

Các thành viên của Văn phòng Nghiên cứu Hải quân thuộc Hải quân Mỹ cũng có mặt tại bãi huấn luyện, quan sát quá trình dùng chó robot gắn súng chống tăng M72 để khai hỏa.

Những công ty như Boston Dynamics và Ghost Robotics của Mỹ đang đi tiên phong trong lĩnh vực sử dụng chó robot cho các ứng dụng dân sự lẫn quân sự.

Tuy nhiên, chó robot vừa tham gia thử nghiệm là Unitree Go1, loại robot rẻ tiền hơn do Trung Quốc sản xuất và bán trên mạng với giá khởi điểm từ 2.700 USD.

Theo đoạn video clip ghi hình lại cuộc thử nghiệm, một số lính thủy đánh bộ Mỹ gắn súng chống tăng vác vai M72 vào chó robot Unitree Go1. Quả đạn khai hỏa tốt dựa trên bệ phóng mới.

Thượng úy Aaron Safadi, người chịu trách nhiệm bộ phận tích hợp công nghệ mới của lực lượng lính thủy đánh bộ, cho hay "thay vì để một binh sĩ bắn tên lửa vác vai như truyền thống, chúng tôi có thể lắp đặt cơ chế khai hỏa từ xa gắn lên robot, cho phép mọi thứ được thực hiện ở khoảng cách an toàn cho con người".

Với khả năng xuyên 300 mm thép đồng nhất, súng chống tăng M72 LAW tuy không thể chống lại xe tăng chủ lực hiện đại, nhưng chúng hoàn toàn có thể gây tổn hại cho các loại xe bọc thép.

M72 LAW tuy ra đời đã vài chục năm song vẫn là loại vũ khí chống tăng thiết giáp cực hiệu quả.

M72 LAW có thể phá hủy các dòng xe thiết giáp, tập kích bộ binh, hoặc phá hủy công sự đối phương.

Súng chống tăng hạng nhẹ M72 từng là "bùa hộ mệnh" của những cánh quân tiên phong Mỹ.

Dòng súng M72 của Mỹ này ra đời cùng thời điểm với súng chống tăng vác vai huyền thoại RPG-7 của Liên Xô.

Dù không được đánh giá cao như đối thủ trong việc diệt xe tăng, nhưng nó lại cực hiệu quả trong việc tiêu diệt các công sự hay trong các ụ chống cự trong các cuộc chiến đô thị.

Do dễ sử dụng, M72 LAW được các cánh quân đột kích ưa dùng.

Súng nặng 2,5 kg, dài chưa đến 1 m lúc mở ra (chỉ 0,67 m lúc gấp lại), đường kính nòng 66 mm.

Mỗi quả đạn dùng cho M72 LAW nặng 1,8 kg. Tốc độ đầu nòng của đạn là 145 m/s.

Tầm bắn hiệu quả của M72 khá hạn chế chỉ từ 170-220 m.

So với các loại súng chống tăng khác như SMAW và AT4, thì M72 LAW được đánh giá là dễ dùng hơn.

Và đặc biệt giá nhờ thành rẻ nên súng chống tăng M72 vẫn rất phổ biến.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thuy-quan-luc-chien-my-gan-sung-chong-tang-m72-len-cho-robot-cua-trung-quoc-post555316.antd