Thủy điện Sông Tranh 2 nước vẫn thấm dột và tuôn chảy!

Sáng nay, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương dẫn đầu đoàn chuyên gia gồm Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục kiểm định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thái Phụng Nê, đặc phái viên của Chính phủ, đại diện EVN, Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đi khảo sát trực tiếp tại công trình thủy điện Sông Tranh 2 nhằm tìm hướng xử lý, khắc phục hiệu quả nhất các sai sót xảy ra đối với công trình hơn 5.100 tỷ đồng này.

TIN LIÊN QUAN
"Kết luận của TS.Dung về thủy điện Sông Tranh 2 chỉ đúng 2/3"! EVN vội vàng kết luận đập thủy điện Sông Tranh 2 an toàn?! Vì sao Quân đội vào cuộc vụ rò nước ở thủy điện Sông Tranh 2? Bộ Công an điều tra vụ rò rỉ nước Thủy điện Sông Tranh 2 Toàn cảnh vụ nứt đập thủy điện Sông Tranh 2 Thủy điện Sông Tranh 2 rò nước không phải do động đất Xử lý sớm vụ rò rỉ nước ở thủy điện Sông Tranh 2 Thủy điện Sông Tranh 2 bị nứt có “lỗi từ chủ đến tớ” Thủy điện sông Tranh 2 có 2 vết nứt ở khe giãn nở Động đất gây nứt đập thủy điện Sông tranh 2? Lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Nam "đổ dầu vào lửa" vụ vết nứt ở thủy điện Sông Tranh 2!? Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước vào cuộc kiểm tra vết nứt Thủy điện Sông Tranh 2 Người dân hoang mang vì lo vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2

Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiêm cấm báo chí vào đường hầm.

Mọi thông tin về việc rò rỉ nước trong đường hầm, cách khắc phục của chủ đầu tư EVN và nhà thầu đều không được bất cứ thành viên nào trong đoàn tiết lộ!

Về phía huyện Bắc Trà My, một thành viên đi cùng đoàn là ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay: “Huyện phần nào cảm thấy an tâm khi mực nước đã hạ xuống thấp và nước trong lòng đập đã được thu gom dễ nhìn”.

Tuy nhiên, theo ông Phong phương án cho mùa mưa bão về thủy điện này vẫn tính đến những yếu tố tồi tệ nhất có thể. Điều này được Sở NN-PTNT Quảng Nam và Ban Chỉ huy PCLB Quảng Nam tính toán trước. Trước đó, vì cấp bách và an toàn cho nhân dân nên huyện Bắc Trà My sớm có báo cáo, kiến nghị lên tỉnh so với dự kiến.

Trước đó, Bộ Công thương đã họp báo ở Hà Nội để thông báo kết luận lượng nước rò rỉ ở đập thủy điện sông Tranh 2 được xử lý giảm từ 30 lít/giây còn 7 - 10 lít/giây. Tuy nhiên, hiện tại, trong đường hầm của đập thủy điện này, nước vẫn còn thấm dột và tuôn chảy khắp nơi với lưu lượng lớn.

Theo Ban Quản lý dự án thủy điện 3, cường độ xả nước hiện tại là 230m3/giây, nếu thời tiết không mưa lớn, trong vòng 10-15 ngày mực nước hồ sẽ về mực nước chết (140m), khi đó công việc khắc phục sự cố rò rỉ nước sẽ chính thức bắt đầu.

Nước chảy xối xả trong đường hầm đập chính thủy điện Sông Tranh 2.

Trước đó, UBND huyện Bắc Trà My chính thức có văn bản kiến nghị đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Theo văn bản này, thực trạng nước thấm dột, chảy xối xả trong đường hầm là nghiêm trọng, đáng lo ngại. Đoàn kiểm tra không tán thành với cách xử lý của chủ đầu tư là tìm mọi cách để thu nước vào các ống nhựa cỡ lớn dẫn ra phía miệng hầm cho chảy tự do về phía hạ lưu.

Huyện Bắc Trà My kiến nghị tỉnh đề xuất các bộ, ngành sớm tổng kiểm tra toàn diện đập thủy điện Sông Tranh 2 để có giải pháp xử lý triệt để, đảm bảo an toàn lâu dài cho đập.

Thiên Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/thoi-su/201204/Thuy-dien-Song-Tranh-2-nuoc-van-tham-dot-va-tuon-chay-2065355/