Thượng viện Nga hứa cân nhắc đề nghị của vùng ly khai Ukraine gia nhập Nga

Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga, hứa sẽ cân nhắc nếu người dân hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass muốn sáp nhập vào Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý.

"Nếu người dân ở Donetsk, Lugansk hay các vùng lãnh thổ khác xét thấy họ cần tiến hành trưng cầu dân ý để bày tỏ ý nguyện, thì chúng tôi, trong khuôn khổ nhiệm vụ và quyền hạn, sẽ sẵn sàng xem xét vấn đề đó", Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko ngày 7/7 phát biểu, Interfax đưa tin.

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: TASS

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: TASS

"Khi các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức, chúng tôi sẵn sàng họp bất cứ lúc nào để xem xét các đề nghị", Chủ tịch Thượng viện Nga nói thêm.

Donetsk và Lugansk, cách Nga gọi hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng, đã được Moscow công nhận độc lập hôm 21/2. Trong chiến dịch quân sự đang diễn ra, Moscow đặt mục tiêu chính là giúp hai thực thể này mở rộng kiểm soát lãnh thổ theo đúng hiến pháp.

Hồi tháng 3/2022, người đứng đầu LPR Leonid Pasechnik tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý trong tương lai gần về khả năng sáp nhập LPR vào Nga. Quân đội Nga và dân quân LPR hiện đã kiểm soát toàn diện lãnh thổ tỉnh Lugansk.

Cách đây vài tuần, ông Denis Pushilin, nhà lãnh đạo của DPR, tuyên bố: "Quyết định trưng cầu dân ý về việc DPR sáp nhập vào Nga sẽ được đưa ra sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt hoàn thành". Sau khi đẩy lùi Ukraine khỏi Lugansk, Nga đang chuẩn bị tiến công mạnh mẽ ở Donetsk.

Ngoài DPR và LPR, chính quyền ở tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Kherson, phía Nam Ukraine, cũng thông báo kế hoạch trưng cầu dân ý về sáp nhập lãnh thổ vào Nga trong năm 2022. Nga cơ bản kiểm soát tỉnh Kherson và phần lớn diện tích Zaporizhzhia.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/thuong-vien-nga-hua-can-nhac-de-nghi-cua-vung-ly-khai-ukraine-gia-nhap-nga--i659659/